Nga tuyên bố Ukraine sẽ bị ‘phá hủy hoàn toàn’ trong tích tắc nếu nhận vũ khí và tiền bạc từ 1 quốc gia?
Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, Đại sứ Nga tại Anh đã đưa ra lời cảnh báo gay gắt đến Vương quốc Anh.
Mới đây, ông Andrey Kelin - Đại sứ Nga tại Anh đã cảnh báo trên kênh Channel 4 rằng các chính sách của London đối với xung đột ở Ukraine có thể dẫn tới việc Ukraine bị “phá hủy hoàn toàn”.

“Người Mỹ đã dám thay đổi chính sách này. Họ quyết định rằng cách tiếp cận trước đây không có hiệu quả, rằng họ nên đàm phán với chúng tôi, nên nói chuyện với Moscow, nên đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm kiếm giải pháp.
Giờ đây, họ đã nhận ra rằng con đường trước đó là ngõ cụt. Nó không chỉ dẫn đến căng thẳng mà còn đẩy đến đối đầu. Tuy nhiên, Vương quốc Anh vẫn theo đuổi con đường này và không chịu đối thoại với chúng tôi”, ông Andrey Kelin phát biểu.
Không chỉ thế, Đại sứ Nga tại Anh còn cho rằng Vương quốc Anh đã chọn “đối đầu, tiếp tục một cách khiêu khích trong việc cung cấp vũ khí, tiền bạc cho Ukraine. Họ muốn gì? Họ muốn phá hủy Ukraine hoàn toàn. Đây là một khả năng có thể xảy ra”.
Ông Kelin cáo buộc Anh đang thực hiện một chính sách thù địch đối với Nga. “Chính sách của Vương quốc Anh đối với Nga hiện tại mang tính thù địch. Tôi có thể chọn từ đối địch, nhưng thực tế nó còn thù địch hơn thế. Họ tuyên bố rằng cần tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, củng cố Ukraine để gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Còn gì nữa? Họ muốn phá hủy nền kinh tế Nga. Vậy chúng tôi có thể coi đó là gì”, Đại sứ Nga tại Anh chia sẻ.
Theo ông Andrey Kelin, Tổng thống Donald Trump đã dùng lý trí để nối lại đối thoại giữa Nga và Mỹ. Trong khi đó, hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu, ngoại trừ một hoặc hai người lại không dùng lý trí để xử lý vấn đề.
“Lý trí đang khiến người Mỹ giờ đây nói chuyện với người Nga. Nhưng đáng tiếc, tôi không thấy điều đó ở hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu, ngoại trừ một hoặc hai người. Họ đang không dùng lý trí.
Họ bị chi phối bởi nhu cầu chính trị để tiếp tục thể hiện, thực hiện những cử chỉ ấn tượng, nói về chính trị quốc tế thay vì giải quyết những vấn đề khó khăn, những vấn đề nội bộ mà họ đang đối mặt”, Đại sứ Nga tại Anh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Andrey Kelin còn đề cập đến điều kiện để Mỹ có thể “làm ăn” tại Nga. “Nếu Mỹ muốn làm ăn tại Nga thì tất nhiên phần lớn các lệnh trừng phạt cần được dỡ bỏ”, ông tuyên bố.
Ngoài ông Andrey Kelin, bà Maria Zakharova - người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Nga ghi nhận sự tiến triển trong quan hệ song phương với Mỹ và những nỗ lực khôi phục quan hệ của chính quyền mới ở Washington.
“Chúng tôi ghi nhận một số tiến triển nhất định trên con đường song phương. Điều đó là hiển nhiên”, bà Maria Zakharova nói.

Đồng thời, bà Maria Zakharova cũng ghi nhận “những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường, hay nói chính xác hơn là khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao Nga và Mỹ đã bị chính quyền trước làm ảnh hưởng”.

Vào ngày 18/3, ông Trump và ông Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút, trong đó 2 bên đã thống nhất những động thái có thể khiến cuộc chiến ở Ukraine hạ nhiệt.