Giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’, ông Putin tuyên bố bất ngờ về thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng ông 'có sự nghi ngại' về lệnh ngừng bắn 30 ngày với Ukraine.
Trong cuộc gặp gỡ với đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff tại Nga, ông Putin cho biết các đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ là 'tuyệt vời và đúng đắn', Nga ủng hộ đề xuất này tuy nhiên vẫn còn nhiều điều cần thảo luận.
“Chúng tôi đồng ý với đề xuất chấm dứt thù địch nhưng chúng tôi muốn lệnh ngừng bắn này phải hướng tới hòa bình lâu dài và phải xem xét đến nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng”, ông Putin phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo sau khi hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Tổng thống Nga Vladimir Putin
Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin thúc giục xóa bỏ "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến; Điện Kremlin trước đây đã tuyên bố chính phủ Ukraine hiện tại là một phần của nguyên nhân gốc rễ. Nga lần đầu tiên tấn công Ukraine vào năm 2014 và phát động một cuộc chiến toàn diện vào năm 2022.
Ông Putin tiếp tục nêu ra nhiều câu hỏi về lệnh ngừng bắn tiềm tàng, bao gồm cách xác minh lệnh ngừng bắn, ai sẽ ra lệnh ngừng giao tranh và điều gì sẽ xảy ra ở khu vực Kursk của Nga, nơi Ukraine vẫn đang kiểm soát một số lãnh thổ. “Chúng ta sẽ làm gì với khu vực Kursk nếu chúng ta dừng các hoạt động quân sự trong 30 ngày, điều này có nghĩa là tất cả những người ở đó sẽ rời đi mà không chiến đấu? Chúng ta có nên thả họ ra khỏi đó sau khi họ đã phạm nhiều tội ác chống lại thường dân không?” ông Putin đặt câu hỏi. Trước đó, ông Putin đã nói rằng Kursk “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và nhóm tấn công lãnh thổ của chúng tôi đã bị cô lập hoàn toàn”.
Ông tiếp tục đặt câu hỏi về cách phía Ukraine sẽ sử dụng lệnh ngừng bắn 30 ngày, đồng thời nói thêm: "Các vấn đề khác sẽ được giải quyết như thế nào dọc theo toàn bộ đường tiếp xúc dài gần 2.000 km (1.240 dặm)?"
Trước đó, một trợ lý tổng thống Nga đã bày tỏ nghi ngờ về đề xuất ngừng bắn của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Trợ lý Điện Kremlin Yuriy Ushakov cho biết hôm thứ Năm rằng Moscow không muốn ngừng bắn tạm thời, bởi điều đó sẽ tạo cơ hội cho quân đội Ukraine. Waltz trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư.
“Tôi đã nêu rõ lập trường của chúng tôi rằng đây chỉ là sự tạm dừng tạm thời cho quân đội Ukraine và không gì hơn thế nữa,” ông Ushakov nói trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông nhà nước Nga. Ông dội gáo nước lạnh vào đề xuất này trước khi các cuộc đàm phán diễn ra vào thứ năm bắt đầu. “Chúng tôi tin rằng mục tiêu của chúng tôi là một giải pháp hòa bình lâu dài. Đó là điều chúng tôi đang phấn đấu." Ông Ushakov giải thích lập trường của Nga với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Michael.
Ông Yuri Ushakov - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhanh chóng nói thêm rằng phát biểu của ông Ushakov về lệnh ngừng bắn tạm thời không phải là sự phản đối của Nga đối với đề xuất của Hoa Kỳ. Ông Peskov nói với CNN rằng Moscow đang chờ thông tin trực tiếp hơn về đề xuất này trước khi đưa ra quyết định.
Ông Ushakov cũng tuyên bố trước cuộc hội đàm rằng không thể thảo luận về NATO trong bối cảnh giải quyết các vấn đề liên quan đến Ukraine. Trước đó, Nga cho biết sẽ không thể chấp nhận được việc quân đội từ các nước NATO có mặt tại Ukraine, ngay cả khi mang quốc kỳ. Hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ "bất kỳ" sự hiện diện quân sự nước ngoài nào.
“Đối với chúng tôi, việc triển khai các đơn vị lực lượng vũ trang của các quốc gia khác ở Ukraine dưới bất kỳ lá cờ nào, dù là lực lượng nước ngoài, căn cứ quân sự hay một số hoạt động gìn giữ hòa bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, bà Zakharova cho biết, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ đáp trả “bằng mọi biện pháp có thể”.
Khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio được hỏi vào thứ Tư về khả năng quân đội châu Âu đóng vai trò gìn giữ hòa bình, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã trả lời: "Có nhiều cách khác nhau để xây dựng biện pháp răn đe trên thực địa".
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết hiện tại Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nắm quyền quyết định trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Chúng ta sẽ phải xem. Bây giờ tùy thuộc vào Nga", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông từ chối bình luận về việc liệu ông có cuộc họp được lên lịch với nhà lãnh đạo Nga hay không.
Trong khi đó, quân đội Nga hôm thứ Năm cho biết họ đã kiểm soát lại Sudzha , thị trấn lớn nhất mà Ukraine từng kiểm soát ở khu vực Kursk, đe dọa đến con bài mặc cả lãnh thổ duy nhất của Kyiv trong bối cảnh có áp lực đàm phán chấm dứt xung đột. Việc kiểm soát lại thành phố này sẽ là một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn cho Nga. Mặc dù Sudzha là một nơi nhỏ, với dân số khoảng 5.000 người trước cuộc tấn công của Ukraine, đây là một trong số ít thị trấn quan trọng vẫn do Ukraine nắm giữ.