Đời sống

Ông Trump liên tục gây sức ép với Nga, buộc Tổng thống Putin phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết thời hạn hiệu lực của giấy phép cho phép giao dịch năng lượng với các tổ chức tài chính của Nga đã hết hạn vào tuần này, làm gia tăng áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đạt được thỏa thuận hòa bình về vấn đề Ukraine.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Giấy phép chung 8L đã hết hạn vào lúc 12:01 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Tư.

2025-03-13t171312z1666804000rc25cdaianzyrtrmadp3usa-nato-17418860621721859062_11zon

Tổng thống Donald Trump gây sức ép cho Tổng thống Putin nếu ông không chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine. 

Trước đó, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh giảm nhẹ vào ngày 10 tháng 1 như một phần trong lệnh trừng phạt cứng rắn nhất đối với doanh thu dầu khí của Nga. Họ đã phối hợp nỗ lực với nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump để cải thiện vị thế đàm phán của ông và Ukraine như một phần của bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Việc giảm nhẹ cho phép có thời gian để xóa các giao dịch còn lại trước các thỏa thuận tài trợ năng lượng với các ngân hàng Nga, bao gồm Sberbank, VTB và Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Việc để nó hết hạn có nghĩa là các ngân hàng Nga hiện bị chặn truy cập vào hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ.

Chính quyền Biden đã cấp giấy phép giao dịch năng lượng trong một gói trừng phạt ngay sau cuộc giao tranh với Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 nhằm ngăn chặn giá dầu toàn cầu tăng đột biến.

214732-nga-yeu-cau-chau-au-thanh-toan-tien-mua-khi-dot-bang-dong-ruble

Một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Amur: TASS

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã chỉ trích lệnh trừng phạt Nga của ông Biden là không hiệu quả vì nỗ lực này chỉ tập trung vào việc giữ giá dầu ở mức thấp.

Chính quyền Trump "vẫn tập trung vào việc chấm dứt chiến sự và thúc đẩy đàm phán để chấm dứt xung đột. Chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt của mình, đây vẫn là một trong, người phát ngôn của Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố qua email. những đòn bẩy để tạo điều kiện cho các mục tiêu này".

Các lệnh trừng phạt cũng cấm các giao dịch bằng đô la với các công ty năng lượng Nga Gazprom Neft (SIBN.MM) và Surneftegas cũng như 183 tàu đã vận chuyển dầu của Nga, bao gồm nhiều tàu trong đội tàu chở dầu cũ kỹ được các công ty không phải phương Tây điều hành.

ClearView Energy Partners, một nhóm nghiên cứu chính sách năng lượng, cho biết việc giấy phép hết hạn có khả năng gây phức tạp và thậm chí có thể dừng hoạt động mua dầu mỏ của một số nước thứ ba.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng đối với các công ty dầu mỏ và dịch vụ mỏ dầu lớn của Nga, một nguồn tin thân cận cho biết vào tuần trước, động thái này càng làm sâu sắc thêm các bước đi mà ông Biden đã thực hiện.