Phái đoàn Mỹ ‘gấp rút’ đến Nga trong ngày 13/3, sắp xảy ra một sự kiện gây chấn động toàn cầu?
Động thái mới nhất của phái đoàn Mỹ và ông Putin giữa lúc Ukraine muốn đi đến thỏa thuận ngừn bắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Vào chiều ngày 13/3 (theo giờ Việt Nam), hãng tin Tass dẫn dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar cho biết, đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến bay đến lãnh thổ Nga.

Trong cùng ngày, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện Kremlin cũng lên tiếng xác nhận có một phái đoàn Mỹ đang bay đến Nga. Không chỉ thế, Điện Kremlin còn cho biết nhiều khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có một cuộc điện đàm quốc tế trong ngày 13/3.
Trước đó, vào ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Matxcơva trong tuần này. Mục đích của chuyến đi là để đạt được lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Washington và Kiev đã đồng thuận trong cuộc đàm phán ngày 11/3 tại Ả Rập Xê Út.

Theo các quan chức Mỹ, Washington kỳ vọng chính quyền ông Putin sẽ chấp thuận lệnh ngừng bắn với Ukraine một cách vô điều kiện. Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Nga đã chuyển một danh sách các yêu cầu để đạt được thỏa thuận dừng xung đột với Ukraine, cũng như để tái thiết lập quan hệ Mỹ - Nga.
Đến nay, những thông tin chi tiết về yêu cầu để tham gia đàm phán của Nga vẫn chưa được tiết lộ. Đồng thời, giới phân tích cũng thắc mắc liệu Nga có sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Kiev trước khi các điều kiện này được chấp nhận hay không.
Dựa vào một số nguồn tin, trong suốt 3 tuần qua, các quan chức Nga và Mỹ đã có các cuộc thảo luận trực tiếp cũng như trực tuyến cho các điều khoản. Được biết, các điều khoản của Điện Kremlin có phạm vi rộng, và tương tự như những yêu cầu mà nước này đã đưa ra trước đây với Ukraine, Mỹ và NATO.
Cũng trong ngày 13/3, trang Tsargrad đưa tin, nhà báo Ruslan Akhushev - người tham gia vào cuộc trao đổi kín của các chuyên gia quân sự tại Mỹ đã cung cấp thông tin về dự thảo bí mật giữa Nga và phương Tây để đi đến một thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng ở Ukraine.
Được biết, dự thảo kể trên bao gồm 10 điểm và đang nhận được sự đồng thuận từ số đông quan chức cấp cao của Mỹ và Ukraine. Trong đó, hai bên đã đề xuất đóng băng các hành động giao tranh giữa Ukraine và Nga từ ngày 1/5/2025, đồng thời xác định các điều kiện mới cho các bên.

Theo đó, Ukraine phải rút quân khỏi tỉnh Kursk và vùng Donbass. Đổi lại, Nga phải rời khỏi khu vực Kharkov và các vùng lãnh thổ khác mà Moscow kiểm soát, ngoại trừ Kherson và Zaporizhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.
Không chỉ thế, phía Ukraine sẽ cam kết kiềm chế các cuộc tấn công vào các khu vực của Nga. Đổi lại, Mỹ và NATO sẽ hiện đại hóa quân đội Ukraine. Đồng thời, Ukraine sẽ củng cố sự trung lập và từ chối gia nhập NATO.
Bên cạnh đó, dự thảo còn dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Nga: Nới lỏng ngay lập tức một số hạn chế và bãi bỏ dần trong 3 năm. Hơn nữa, số tiền thuế đánh vào hàng hóa Nga và một phần tài sản Nga bị phương Tây đóng băng sẽ được dùng để tái thiết Ukraine.