Ông Trump chỉ trích Tổng thống Zelensky là ‘nhà độc tài’ trong bối cảnh lo ngại rạn nứt không thể hòa giải
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy là "kẻ độc tài" và cảnh báo ông phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình hoặc đất nước cũng chẳng còn gì.
Hoa Kỳ và Ukraine dường như đang đối mặt với rạn nứt không thể hòa giải sau khi Tổng thống Donald Trump liên tục xa lánh, chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelenskyy. Ngày 19/2, ông gọi tổng thống Ukraine là ‘một kẻ độc tài’ và cảnh báo rằng "tốt hơn ông nên hành động nhanh chóng" nếu không "sẽ không còn đất nước nào nữa".
Các cuộc tấn công bất thường - một ngày sau khi Trump tuyên bố Ukraine phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến của Nga năm 2022 - đã làm gia tăng mối lo ngại trong số các đồng minh của Hoa Kỳ ở châu Âu rằng cách tiếp cận của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine có thể có lợi cho Moscow.
Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ về chiến tranh, chấm dứt chiến dịch cô lập Nga bằng cuộc điện đàm Trump-Putin và các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga đã gạt Ukraine sang một bên. "Một nhà độc tài không có bầu cử, ông Zelenskyy tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng nếu không đất nước sẽ chẳng còn gì nữa", ông Trump viết trên mạng xã hội.
Đáp lại, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết không ai có thể buộc đất nước ông phải nhượng bộ. "Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền tồn tại của mình", Sybiha phát biểu trên X.
Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelenskiy được cho là sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội không thể được tổ chức theo luật thiết quân luật mà Ukraine áp đặt vào tháng 2 năm 2022 để đáp trả cuộc xung đột của Nga.
Sự leo thang căng thẳng chưa từng có giữa Kyiv và Washington diễn ra sau khi các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga gặp nhau tại Saudi Arabia vào thứ Ba để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, cũng như hợp tác kinh tế và chính trị, cho thấy sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với Moscow.
Ukraine và châu Âu bị loại khỏi các cuộc đàm phán, làm gia tăng lo ngại rằng ông Trump có thể thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình có lợi cho ông Vladimir Putin.
“Chúng tôi đang đàm phán thành công để chấm dứt xung đột với Nga , điều mà tất cả đều thừa nhận chỉ có 'TRUMP' và Chính quyền Trump mới có thể làm được”, Tổng thống Trump viết. Tại một hội nghị ở Miami sau đó vào thứ Tư, ông Trump tuyên bố ông Zelenskyy có thể tham dự các cuộc đàm phán với Saudi “nếu ông ấy muốn” – ông Zelenskyy đã phủ nhận điều này, và các quan chức chính quyền Trump đã nói rõ trước đó rằng các cuộc đàm phán là song phương giữa Nga và Hoa Kỳ. Ông Trump cho biết vào thứ Tư rằng các cuộc đàm phán đã diễn ra “rất, rất tốt”.
Trước đó trong ngày, trong một cuộc họp báo mang tính đối đầu ở Kyiv, Tổng thống Zelenskyy đã nói rằng tổng thống Hoa Kỳ đang thúc đẩy "rất nhiều thông tin sai lệch đến từ Nga". “Thật không may, Tổng thống Trump, với tất cả sự tôn trọng dành cho ông ấy với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia mà chúng ta vô cùng kính trọng… lại bị mắc kẹt trong bong bóng thông tin sai lệch này,” ông Zelenskyy nói.
Ngược lại với bình luận của ông Zelenskyy là phản ứng trước một loạt phát biểu mang tính kích động vào tối thứ Ba, trong đó ông Trump chỉ trích ông và ám chỉ Ukraine phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột với Moscow.
Một quân nhân Ukraine bắn lựu pháo về phía quân đội Nga ở khu vực Zaporizhzhia của Ukraine vào ngày 11 tháng 1. Stringer/Reuters
Sau phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết ông Zelenskiy "nắm quyền sau cuộc bầu cử được tổ chức hợp lệ". Khi được hỏi ai là người bắt đầu cuộc chiến, ông Dujarric trả lời rằng là Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc ông Trump gọi ông Zelenskiy là nhà độc tài là "sai lầm và nguy hiểm", tờ báo Đức Spiegel đưa tin.