Thế giới

Ukraine nhận tin dữ, thiệt hại nặng nề ngay sau đàm phán Nga – Mỹ ở Arab Saudi

Từ đêm 18/2 đến sáng 19/2, chỉ ít giờ sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn của Nga và Mỹ, vùng thủ đô Kiev của Ukraine xuất hiện loạt tiếng nổ lớn.

Báo PravdaUkraine sáng 19/2 đưa tin, từ đêm 18 đến sáng 19/2, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại khu vực thủ đô Kiev do đợt tập kích bằng UAV của Nga. Thị trưởng Kiev, Vitaly Klitschko, xác nhận rằng các lực lượng phòng không đang hoạt động để đánh chặn các máy bay không người lái tấn công. Tuy nhiên, ông chưa công bố mức độ thiệt hại. Đây là đêm thứ hai liên tiếp Kiev bị UAV Nga tấn công. Trước đó, vào ngày 18/2, mảnh vỡ UAV bị bắn hạ đã rơi xuống quận Svyatoshynskyi, gây cháy tại một cơ sở công nghiệp và nhà kho.

Cùng thời điểm rạng sáng 19/2, Odessa – thành phố cảng quan trọng của Ukraine cũng hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn. Theo thị trưởng Gennady Trukhanov, đợt không kích của Nga đã khiến phần lớn thành phố mất điện, mất nước và hệ thống sưởi bị tê liệt.

Theo các nguồn giám sát từ Nga, loạt cuộc tấn công vừa qua đã phá hủy nhiều cơ sở quan trọng của Ukraine. Các xưởng lắp ráp bị đánh trúng, khiến các thiết bị tích hợp bom GBU-39 SDB và Brimstone của phương Tây lên UAV bị vô hiệu hóa. Khu thử nghiệm hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink và hệ thống ngắm bắn tự động cũng chịu thiệt hại đáng kể. Ngoài ra, phần mềm tích hợp hệ thống định vị Harris A3C và Honeywell TALIN 5000 đã bị phá hủy.

xung-dot-ukraine-2
Ảnh minh họa

Một trong những mục tiêu bị tấn công tại Kiev là công ty Praktika, đơn vị tham gia sửa chữa trang thiết bị quân sự của Ukraine. Theo thông tin, máy bay không người lái Nga đã đánh trúng cơ sở sản xuất xe bọc thép Kozak, phá hủy các kho chứa động cơ và linh kiện quan trọng phục vụ sản xuất loại xe này.

Tại Kharkiv, hàng loạt vụ nổ lớn đã được ghi nhận. Các căn cứ quân sự Ukraine ở Kupyansk và Borovaya đã bị bom hạng nặng FAB của Nga đánh trúng.

Tại thị trấn Zamost, một cơ sở sửa chữa quân sự bị phá hủy, trong đó ít nhất hai nhà xưởng sửa chữa xe tăng và xe bọc thép của NATO bị đánh trúng, cùng với các kho chứa trang thiết bị quân sự nước ngoài.

Ngoài ra, Nga cũng tấn công một trung tâm hậu cần quân sự của Ukraine tại thị trấn Ogultsi. Cuộc tập kích còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho tuyến đường sắt địa phương, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hậu cần của Kiev.

xung-dot-ukraine-1
Một khẩu đội pháo phòng không cơ động của Ukraine. Ảnh: PravdaUkraine

Những diễn biến này xảy ra ngay sau cuộc hội đàm giữa Nga và Mỹ tại Arab Saudi. Đây là cuộc gặp đầu tiên sau nhiều năm, tập trung vào khả năng bình thường hóa quan hệ giữa hai nước cũng như các kế hoạch đàm phán chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Sau ba năm xung đột, Ukraine đang đối mặt với tình thế khó khăn khi Nga áp đảo cả về nhân lực lẫn hỏa lực. Trong khi đó, viện trợ vũ khí và tài chính từ phương Tây có dấu hiệu suy giảm, đặc biệt là sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trong thời gian qua, ông Trump cùng các quan chức cấp cao Mỹ đánh giá rằng khả năng Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát là rất thấp, đồng thời kêu gọi Kiev nên có cách tiếp cận thực tế hơn để tìm kiếm giải pháp hòa bình.

ukraine-3
Hội đàm cấp cao Nga - Mỹ. Ảnh: TASS

Theo phóng viên Nhà Trắng của Fox News, Jacqui Heinrich, sau cuộc đàm phán tại Arab Saudi, Nga và Mỹ dường như đang xem xét một "kế hoạch hòa bình ba giai đoạn" gồm: Ngừng bắn, tổ chức bầu cử tại Ukraine và ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Hiện Nga và Mỹ chưa xác nhận thông tin về kế hoạch này. Tuy nhiên, tối 18/2, Tổng thống Trump công khai nhắc đến khả năng Ukraine sớm tổ chức bầu cử, nhấn mạnh rằng đề xuất này không phải từ Nga mà là từ ông cùng nhiều quốc gia khác. Ông cũng đưa ra nhận định rằng tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chỉ còn khoảng 4%.