Thế giới

Nga đưa ra 4 điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine khó chấp nhận, Mỹ đáp lời 1 câu tỏ rõ thái độ

Trong cuộc đàm phán Nga – Mỹ vừa qua, Moscow tiếp tục đưa ra những điều kiện để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, chúng được đánh giá là khó chấp nhận với Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Ngày 18/2 vừa qua, giới chức cấp cao Mỹ và Nga đã có cuộc hội đàm ở Ả Rập Xê Út. Cuộc gặp mặt này nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine lại không được mời tham gia cuộc đàm phán này.

Trong cuộc hội đàm, Nga tiếp tục đưa ra những điều kiện cứng rắn, khó chấp nhận đối với cả Ukraine và các đồng minh phương Tây.

ukraine-3
Hội đàm cấp cao Nga - Mỹ. Ảnh: TASS

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 17/2, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya đã nêu bốn điều kiện chính:

Một là, Ukraine phải từ bỏ thêm lãnh thổ

Ông Nebenzya tuyên bố rằng Crimea cùng bốn tỉnh Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson là những vùng lãnh thổ "đã mất và không thể cứu vãn". Đồng thời Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát các khu vực còn lại của bốn vùng này. Hiện tại, Nga kiểm soát khoảng 99% vùng Lugansk, 70% Donetsk và 75% Kherson, Zaporizhia.

Hai là, Tổng thống Zelensky phải từ chức

Nga cho rằng ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ từ tháng 5/2024 và không còn tính chính danh để tham gia đàm phán. Trong khi đó, Ukraine chưa tổ chức bầu cử do tình trạng chiến tranh và Tổng thống Zelensky khẳng định người dân nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc bầu cử vào thời điểm này.

Ba là, Ukraine phải trung lập và phi quân sự hóa

Nga yêu cầu Ukraine không tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự nào, bao gồm NATO. Trong khi đó, Ukraine vẫn kiên định với mục tiêu gia nhập NATO. Phía Moscow từng tuyên bố không chỉ phản đối việc Ukraine gia nhập ở thời điểm hiện tại mà còn yêu cầu NATO rút lại cam kết từ năm 2008 về khả năng kết nạp Ukraine và Georgia.

ukraine-4
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: Getty

Bốn là, Anh và EU bị loại khỏi tiến trình đàm phán hòa bình

Nga cho rằng Anh và EU không trung thực trong các cam kết, do đó không thể đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột. Moscow cũng yêu cầu EU chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu muốn góp phần chấm dứt chiến sự.

Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh rằng để có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình khả thi, tất cả các bên liên quan sẽ phải có sự nhượng bộ nhất định. Ông mô tả cuộc gặp gỡ tại Riyadh là “bước đầu tiên trong một hành trình dài và khó khăn, nhưng quan trọng”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz – thành viên phái đoàn Mỹ thì tiết lộ rằng các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ tập trung vào vấn đề lãnh thổ cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine.