Thế giới

Ukraine tuyên bố cực căng khi không được dự đàm phán Nga – Mỹ, quyết định làm việc ít ai nghĩ đến

Sau khi cuộc đàm phán Nga – Mỹ kết thúc, Tổng thống Ukraine đã đưa ra tuyên bố khá gay gắt. Ông cho biết Kiev sẽ không nhượng bộ tối hậu thư của Nga.

RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có tuyên bố mới sau khi cuộc đàm phán Nga – Mỹ kết thúc. Theo đó, ông Zelensky cho biết sẽ hoãn chuyến thăm chính thức tới Ả Rập Xê Út đến ngày 10/3. Trước đó, Tổng thống Ukraine từng lên kế hoạch đến Ả Rập Xê Út vào cuối tuần này.

“Chúng tôi hoàn toàn trung thực và cởi mở. Tôi không muốn có bất kỳ sự trùng hợp nào, vì vậy tôi quyết định không đến Saudi Arabia”, ông Zelensky nhấn mạnh trong cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi không được mời đến dự cuộc đàm phán Nga – Mỹ vừa qua: “Chúng tôi không được mời đến cuộc họp của Nga - Mỹ tại Ả rập Xê út. Đó là một bất ngờ đối với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đó là một bất ngờ đối với nhiều người”.

ukraine-1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Tổng thống Ukraine khẳng định mong muốn kết thúc chiến tranh, nhưng có lập trường cứng rắn: “Họ không thể đưa ra quyết định về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine trong bất kỳ điều kiện nào”.

Ông cho biết đang mong đợi một phái đoàn Mỹ tới Kiev. Được biết, ông Keith Kellogg - đặc phái viên về Nga - Ukraine của chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ thăm Ukraine vào ngày 20/2.

Bên cạnh đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ bất kỳ "tối hậu thư" nào từ phía Nga, đặc biệt sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và Mỹ.

“Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, Nga đã đưa ra những tối hậu thư, yêu cầu chúng tôi giảm quy mô quân đội và chấp nhận một chính quyền thân Nga. Nếu chúng tôi đã không khuất phục vào thời điểm khó khăn nhất, thì bây giờ cũng sẽ không làm vậy”, vị tổng thống tuyên bố.

ukraine-3
Hội đàm cấp cao Nga - Mỹ. Ảnh: TASS

Cuộc đàm phán kéo dài 4 tiếng rưỡi giữa Nga và Mỹ tại Riyadh được phía Nga đánh giá là tích cực. Tuy nhiên, ngay từ trước khi nó diễn ra, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào được đàm phán mà không có sự tham gia của nước này.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán trong tương lai về việc chấm dứt xung đột nên có sự góp mặt của những bên có khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine, dường như muốn nói đó là Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).