Đời sống

Ông Trump bị cáo buộc ngày càng liên kết chặt chẽ với Nga, công kích Ukraine bằng lời nói mang tính sát thương

Thượng nghị sĩ Jack Reed đã chỉ trích những lời công kích của ông Trump vào tổng thống Ukraine và sự liên kết của ông ngày càng chặt chẽ với Nga. 

Một nhà lập pháp cấp cao của đảng Dân chủ đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump ngày càng liên kết chặt chẽ với Nga vào Chủ Nhật, khi đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga về Ukraine là "cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột".

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình This Week của ABC News, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jack Reed, một thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ, đã chỉ trích những lời công kích gần đây của ông Trump nhằm vào tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và sự gia tăng liên kết với Nga.

“Về cơ bản, Tổng thống Trump đang quá thân thiết với Nga. Đây không phải là một chính khách hay của một nhà ngoại giao. Đây chỉ là một người ngưỡng mộ ông Putin, không tin vào cuộc đấu tranh của người Ukraine và cam kết làm thân với một nhà độc tài.” Reed nói . 

4000_11zon

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Nicolas Tucatandrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Nhưng các quan chức cấp cao trong chính quyền đã tìm cách né tránh những cáo buộc rằng việc ông Trump đề ra các chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine , bao gồm cả một thỏa thuận ‘đánh đổi’ của Ukraine về việc cung cấp đất hiếm để đổi lấy sự đảm bảo về quân sự của Hoa Kỳ, đồng nghĩa với việc đầu hàng trước lập trường của Nga về cuộc chiến.

Ông Witkoff, đặc phái viên của ông Trump tại Trung Đông đã tiết lộ rằng ông đã "dành nhiều thời gian với Tổng thống Putin", trong chuyến đi gần đây tới Nga, để “nói chuyện, phát triển tình bạn, mối quan hệ với ông ấy", từ chối đổ lỗi cho Nga vì đã gây chiến ở Ukraine, gọi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là "mối đe dọa đối với người Nga". “Cuộc chiến vốn dĩ không cần phải xảy ra – nó đã bị khiêu khích. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là nó bị khiêu khích bởi người Nga,” Witkoff phát biểu trên chương trình State of the Union của CNN vào Chủ Nhật.

Phát biểu của Witkoff được đưa ra vài ngày sau khi ông cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz có cuộc hội đàm tại Saudi Arabia với các quan chức Nga về việc tái lập quan hệ ngoại giao và thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết họ không được mời đến cuộc họp, và sau đó nói rằng họ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình áp đặt lên họ. Tuy nhiên sau đó, lập trường của Ukraine dường như đã thay đổi sau khi ông Trump gọi ông Zelenskyy là "một nhà độc tài không có bầu cử" và "tốt hơn là nên hành động nhanh chóng nếu không ông ta sẽ không còn đất nước".

Vào Chủ Nhật, ông Zelenskyy cho biết ông muốn ông Trump trở thành đối tác thân cận của Ukraine, không chỉ là người trung gian giữa hai siêu cường, Hoa Kỳ và Nga. Ông tuyên bố sẽ sẵn sàng từ chức nếu điều đó đảm bảo hòa bình lâu dài cho đất nước ông. “Nếu, để đạt được hòa bình mà cần tôi từ bỏ chức vụ của mình, tôi đã sẵn sàng. Tôi có thể đổi nó lấy [tư cách thành viên] của NATO”, ông nói . “Tôi không có kế hoạch nắm quyền trong nhiều thập kỷ”, ông nói thêm. “Nhưng chúng tôi cũng sẽ không để ông  Putin nắm quyền trên các vùng lãnh thổ của Ukraine”.

tong-thong-ukraine

Tổng thống Ukraine sẵn sàng từ chức nếu điều đó đem lại hòa bình cho đất nước. 

Điều đó xảy ra khi Tổng thống Putin bổ nhiệm giám đốc quỹ đầu tư quốc gia của Nga, Kirill Dmitriev, làm đặc phái viên về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế với các quốc gia phương Tây "bao gồm cả Hoa Kỳ". Dmitriev, được coi là thành viên hiểu biết nhất về Hoa Kỳ trong giới tinh hoa của Nga, là một phần của phái đoàn Nga đã gặp gỡ các đối tác Hoa Kỳ tại Riyadh.

Tư cách thành viên NATO của Ukraine đã bị các nhà đàm phán Hoa Kỳ loại trừ hoàn toàn. Bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth đã xác nhận với Fox News Sunday rằng sẽ không có quân đội Hoa Kỳ nào tham gia vào bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào trong tương lai ở Ukraine và né tránh câu hỏi về trách nhiệm gây ra cuộc xung đột đẫm máu kéo dài ba năm.

Nhà Trắng tiếp tục phản đối những tuyên bố rằng họ đã chuyển hướng sang lập trường của Nga về cuộc chiến. "Chính sách ngoại giao hòa bình thông qua sức mạnh Nước Mỹ trên hết của Tổng thống Trump đã ngăn chặn hiệu quả Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, và cuộc chiến này sẽ không bao giờ bắt đầu nếu ông không bao giờ rời nhiệm sở", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một email gửi cho tờ Wall Street Journal.

Leavitt cho biết ông Trump đang "tích cực gây sức ép để cả hai bên chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này một lần và mãi mãi".