Đời sống

Các bộ trưởng châu Âu tuyên bố bất ngờ về việc kết thúc xung đột Nga- Ukraine, an ninh Ukraine có được đảm bảo?

Các bộ trưởng châu Âu cho biết không nên quyết định bất cứ điều gì về việc chấm dứt xung đột Nga – Ukraine nếu không có sự tham gia của người Ukraine. Họ đang chiến đấu, họ có quyền quyết định. 

Ngày 12/2, The Guadian đưa tin, các bộ trưởng châu Âu cho biết rằng không nên quyết định bất cứ điều gì về việc chấm dứt xung đột Nga – Ukraine nếu không có sự tham gia của người Ukraine. "Ukraine và châu Âu phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào", một tuyên bố chung của bảy quốc gia và Ủy ban châu Âu cho biết. John Healey, bộ trưởng quốc phòng Anh, nói với Sky News: "Người Ukraine đang chiến đấu. Họ là người quyết định khi nào bắt đầu đàm phán và với những điều khoản nào".

6000_11zon

Bộ trưởng ngoại giao Tây Ban Nha, Jose Manuel Albares, cùng với những người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha và Jean-Noel Barrot, giám đốc cảnh sát đối ngoại EU, Kaja Kallas, và bộ trưởng ngoại giao Đức, Annalena Baerbock, tại Bộ ngoại giao Pháp ở Paris vào thứ Tư. Ảnh: Christophe Petit-Tesson/EPA

Trong khi các bộ trưởng từ Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Ủy ban châu Âu gặp gỡ bộ trưởng ngoại giao Ukraine tại Paris vào thứ Tư, bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là không thực tế và Hoa Kỳ không coi việc Kiev gia nhập NATO là một phần của giải pháp cho cuộc chiến.

Phát ngôn của ông Hegseth được đưa ra sau khi 1 cuộc gọi giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin diễn ra. Ông Trum cho biết, cả 2 người đã đồng ý bắt đầu đàm phán và ông sẽ gặp tổng thống Nga tại Saudi Arabia. Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng ông "OK" với việc Ukraine loại bỏ Ukraine gia nhập NATO và không quan tâm nhiều đến việc Nga có giữ được vùng đất mà họ đã sáp nhập được hay không . Khi được hỏi liệu có quốc gia châu Âu nào sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình hay không , thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Tôi không có quốc gia châu Âu nào hiện đang tham gia để đọc cho bạn nghe".

trump-7-2-17391678149811590314397_11zon

Ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Putin về việc chấm dứt xung đột với Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine sẽ cần Hoa Kỳ giúp xây dựng một đội quân lớn như quân đội Nga như một "Kế hoạch B" nếu không thể gia nhập NATO. "Nếu Ukraine không gia nhập NATO, điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ xây dựng ‘NATO’ trên lãnh thổ của mình", ông Zelenskyy nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Economist được công bố vào thứ Tư.

Năm 2014, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea, phía Nam Ukraine, sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Đến cuối năm 2022, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga tiếp tục tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk và Donetsk mặc dù đến nay Moscow vẫn chưa thể kiểm soát toàn bộ các vùng lãnh thổ đó.

Tổng cộng Nga hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine và đang giành ưu thế trên chiến trường. Moscow trong tuần này bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc đổi lãnh thổ Kursk của Nga lấy lãnh thổ bị Nga chiếm giữ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã và sẽ không bao giờ thảo luận về chủ đề trao đổi lãnh thổ của mình sau khi Ukraine đề xuất ý tưởng đổi lãnh thổ lấy lãnh thổ.