Nga-Mỹ nhất trí lập tức đàm phán kết thúc xung đột Ukraine, ông Trump và ông Putin đã nói gì với nhau?
Vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo tiết lộ của ông Trump, hai bên đã nhất trí bắt đầu đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine ngay lập tức.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12/2 đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin tiết lộ, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trong 90 phút và nhất trí bắt đầu đàm phán hòa bình "ngay lập tức". Ông Putin cũng mời ông Trump đến Moskva, trong khi Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng cả hai bên đều đồng ý hợp tác chặt chẽ để "chấm dứt những cái chết của hàng triệu người" trong cuộc chiến này.

Ngay sau cuộc gọi, ông Trump thông báo trên Truth Social rằng ông sẽ liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về kế hoạch đàm phán: “Chúng tôi đã đồng ý hợp tác chặt chẽ, bao gồm cả việc thăm viếng lẫn nhau. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí để các đội đàm phán của mình bắt đầu thương lượng ngay lập tức. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc gọi điện cho Tổng thống Zelensky của Ukraine để thông báo về cuộc trao đổi này – và tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ”.
Ông cũng chỉ định một nhóm đàm phán bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz và Đại sứ Steve Witkoff dẫn dắt các cuộc thương lượng hòa bình.
Sau đó, Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm với ông Zelensky và cho biết cuộc trao đổi diễn ra rất tốt. Ông Trump khẳng định Tổng thống Ukraine cũng mong muốn hòa bình và nhấn mạnh rằng Phó Tổng thống JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 14/2 tại Munich để thảo luận các bước đi tiếp theo.
Ông Trump bày tỏ hy vọng rằng cuộc gặp này sẽ mang lại kết quả tích cực, đồng thời nhấn mạnh rằng "đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến phi lý này".

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng xác nhận đã có một cuộc trao đổi dài với ông Trump, trong đó hai bên bàn về khả năng đạt được hòa bình và sự sẵn sàng hợp tác. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác và đang xác định các bước đi chung với Mỹ để chấm dứt xung đột, đồng thời đảm bảo một nền hòa bình bền vững.
Tuy nhiên, trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra quan điểm thực tế hơn về khả năng đạt được thỏa thuận với Nga. Phát biểu tại hội nghị Ramstein, ông khẳng định rằng việc khôi phục biên giới Ukraine trước năm 2014 là một mục tiêu "không thực tế" và theo đuổi điều này chỉ khiến “chiến tranh kéo dài và gây thêm đau khổ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO không phải là một kết quả "thực tế" trong các cuộc đàm phán, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ đảm bảo an ninh nào dành cho Ukraine cũng cần phải được hậu thuẫn bởi một lực lượng quân sự mạnh mẽ của cả châu Âu và các đối tác quốc tế.
“Cần nói rõ rằng, trong bất kỳ thỏa thuận an ninh nào, sẽ không có quân đội Mỹ được triển khai đến Ukraine”, ông Pete Hegseth nói.