Động thái của ông Trump cho thấy mối quan tâm đặc biệt với việc tinh gọn bộ máy chính quyền ngay sau khi lên cầm quyền.
Thời gian qua, tỷ phú Elon Musk đã chứng minh năng lực của mình khi cơ quan do ông chủ Tesla đứng đầu - Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - đã tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày nhờ ngừng "thuê người vào các vị trí không cần thiết, xóa DEI và ngừng các khoản thanh toán không phù hợp cho các tổ chức nước ngoài". "Người đàn ông giàu nhất hành tinh" cũng tự tin sẽ có thể tăng số tiền tiết liện lên 3 tỷ USD/ngày trong tương lai.
![](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/1_ABeCua_2021/2025/Thang2_T2/ed2.jpg)
Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện công khai tại Nhà Trắng để bảo vệ chương trình cắt giảm hàng loạt nhân sự trong chính quyền liên bang. Tổng thống Donald Trump tỏ ra vô cùng hài lòng trước những gì mà Musk đã làm và không tiếc lời khen ngợi "cánh tay phải" của mình, đồng thời ẩn ý về việc DOGE đã tìm thấy nhiều bằng chứng "gây sốc" về tình trạng chi tiêu lãng phí.
![](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/1_ABeCua_2021/2025/Thang2_T2/dap1.jpg)
Đáng chú ý, Tổng thống thứ 47 của Mỹ còn ký một sắc lệnh để mở rộng thẩm quyền của ông Musk và tiếp tục cắt giảm lực lượng nhân viên liên bang. Việc trao thêm quyền lực cho tỷ phú gốc Nam Phi cho thấy sự quyết liệt của ông Trump trong việc tinh gọn bộ máy chính quyền - một phần trong chiến lược tái cấu trúc chính phủ.
Theo báo The Guardian, sắc lệnh ông Trump vừa ký kết có nội dung chỉ đạo "phối hợp và tham vấn với DOGE để cắt giảm lực lượng lao động liên bang với quy mô lớn, phù hợp với luật pháp hiện hành và chỉ tuyển dụng vào các vị trí thiết yếu". Các quyết định và kế hoạch tuyển dụng sẽ được thắt chặt dưới sự quản lý, giám sát của "trưởng nhóm DOGE" tại mỗi cơ quan. Đặc biệt, trong sắc lệnh có nêu rõ rằng sau khi lệnh đóng băng tuyển dụng hết hiệu lực thì cứ mỗi 4 nhân viên nghỉ việc sẽ được "bù đắp" bằng tối đa một nhân viên mới, ngoại trừ các vị trí liên quan an ninh công cộng, thực thi luật nhập cư và pháp luật.