Phía Nga thẳng thừng từ chối đề xuất chấm dứt hoàn toàn xung đột mà Ukraine vừa tuyên bố
Sau khi nắm được đề xuất kết thúc xung đột của Tổng thống Zelensky, phía Nga đã trực tiếp lên tiếng phản bác.
Vào ngày 12/2, Dmitry Medvedev - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc “trao đổi lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh”.
![Phia-nga-thang-thung-tu-choi-de-xuat-cham-dut-hoan-toan-xung-dot-ma-ukraine-vua-tuyen-bo](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nga-Uk/12T225/Phia-nga-thang-thung-tu-choi-de-xuat-cham-dut-hoan-toan-xung-dot-ma-ukraine-vua-tuyen-bo-1.png)
Theo ông Dmitry Medvedev, đề xuất của Ukraine về việc trao đổi các vùng lãnh thổ của Nga mà họ chiếm giữ trong cuộc tấn công Kursk để đổi lấy đất đai Ukraine do Moscow kiểm soát là “rất vô lý”.
Không chỉ thế, Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga còn cho rằng, chính quyền Tổng thống Putin đã chứng minh có thể đạt được hòa bình thông qua sức mạnh. Vậy nên, đề xuất “trao đổi lãnh thổ” của Ukraine là không khả thi.
Trước đó, vào ngày 11/2, Tổng thống Ukraine tuyên bố về việc sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình. Cụ thể, ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng trao đổi lãnh thổ Nga mà họ chiếm giữ để đổi lấy đất đai của Ukraine do Nga kiểm soát.
“Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy một lãnh thổ khác”, ông Zelensky cho biết.
Đến hiện tại, phía Nga tuyên bố đã sáp nhập 5 khu vực ở Ukraine. Bao gồm Crimea vào năm 2014, và Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporizhzhia vào năm 2022.
![Phia-nga-thang-thung-tu-choi-de-xuat-cham-dut-hoan-toan-xung-dot-ma-ukraine-vua-tuyen-bo](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nga-Uk/11T1224/Tong-thong-dac-cu-trump-chinh-thuc-tuyen-bo-chien-luoc-de-nga-va-ukraine-tham-gia-dam-phan-hoa-binh-4.png)
Tuy nhiên, trên thực tế, Moscow không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Theo các nguồn tin, chính quyền ông Putin chỉ đang chiếm giữ khoảng 20% lãnh thổ của Ukraine ở phía đông và phía nam nước này.
Về phía Ukraine, vào tháng 8/2024, quân đội nước này đã mở cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga. Đến nay, lực lượng vũ trang của Ukraine đã giữ một phần lãnh thổ chiếm được ban đầu, mặc dù diện tích đã giảm dần trong quá trình phản công của Nga.
![Phia-nga-thang-thung-tu-choi-de-xuat-cham-dut-hoan-toan-xung-dot-ma-ukraine-vua-tuyen-bo](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nga-Uk/11T1224/phia-ukraine-dua-ra-bao-dong-khan-cap-tren-ca-nuoc-giua-luc-xung-dot-voi-nga-leo-thang-cang-thang-1.png)
Tại điểm đó, quan chức cấp cao của Ukraine cho biết chiến dịch Kursk diễn ra nhằm bảo vệ các khu vực biên giới nước này. Đồng thời, ông Zelensky có thể sẽ sử dụng vùng đất chiếm được làm con bài mặc cả với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.