Đời sống

Chuyên gia giải thích lý do tại sao bạn không bao giờ nên cho con mặc đồ bơi màu xanh khi đi biển

Chuyên gia giải thích lý do tại sao bạn không bao giờ nên cho con mặc đồ bơi màu xanh khi đi biển

Để có thể lựa chọn màu sắc phù hợp cho con khi đi biển, bạn nên tham khảo những chia sẻ của chuyên gia trong bài viết dưới đây.

Đây là thời điểm trong năm mà trẻ em bỏ lại sách vở, kỳ thi để đến những bãi biển đầy cát hoặc đi dã ngoại ở công viên. Để có một kỳ nghỉ vui vẻ trọn vẹn, bác sĩ đa khoa Helen Wall tại Phòng khám gia đình Oaks ở Bolton đã cảnh báo các phụ huynh một số điều. 

Trả lời phỏng vấn tờ The Sun, bác sĩ tiết lộ rằng màu sắc đồ bơi của trẻ có thể gây nguy cơ mất an toàn khi bơi hoặc đi biển. Bà cho biết, trẻ em không bao giờ được phép mặc đồ bơi màu xanh xuống nước để phòng trường hợp xảy ra tai nạn đuối nước.

“Đừng bao giờ để trẻ em một mình và hãy cho chúng mặc đồ bơi sáng màu, nhưng không phải màu xanh để có thể nhìn thấy chúng dưới nước”, bà cho hay. 

Theo đó, bà cho rằng khi gặp phải một số vấn đề nguy hiểm ở dưới nước, một đứa trẻ mặc đồ có màu sắc nổi bật như vàng hoặc đỏ có thể dễ dàng được phát hiện và giúp đỡ.  

Chuyen-gia-giai-thich-ly-do-tai-sao-ban-khong-bao-gio-nen-cho-con-mac-do-boi-mau-xanh-khi-di-bien
Chuyen-gia-giai-thich-ly-do-tai-sao-ban-khong-bao-gio-nen-cho-con-mac-do-boi-mau-xanh-khi-di-bien-2
Chuyen-gia-giai-thich-ly-do-tai-sao-ban-khong-bao-gio-nen-cho-con-mac-do-boi-mau-xanh-khi-di-bien-5
Chuyen-gia-giai-thich-ly-do-tai-sao-ban-khong-bao-gio-nen-cho-con-mac-do-boi-mau-xanh-khi-di-bien-6

Bác sĩ cũng bác bỏ ý kiến trẻ em chết đuối sẽ hét lên cầu cứu và cho rằng chúng có thể lặng lẽ chìm xuống dưới mặt nước. Do đó, người lớn luôn phải để quan sát và chú ý đến chúng.

Đối với các gia đình có kế hoạch đi bơi vào mùa hè này, cô khuyên các bậc phụ huynh nên hết sức cảnh giác vì mực nước nông. Thậm chí chỉ khoảng 5 cm vẫn có thể gây ra nguy cơ đuối nước.

Sau đó, chuyên gia giải thích rằng mặc dù người lớn cũng dễ bị đuối nước nhưng trẻ em có nguy cơ cao hơn vì phổi của trẻ nhỏ hơn. Bà kết luận: “Cha mẹ phải nói chuyện với con cái về những nguy hiểm khi ở dưới nước. Ngay cả khi trời thực sự nóng, vẫn có thể xảy ra rủi ro. Vì nước có thể lạnh hơn nhiều so với dự kiến, dẫn đến sốc nước lạnh”.

Điều đầu tiên xảy ra sau khi cơ thể đột nhiên tiếp xúc với nước lạnh là hơi thở gấp gáp vì cơ thể cần oxy. Tiếp theo là tình trạng thở gấp, tốc độ thở nhanh gấp mười lần bình thường.

Chuyen-gia-giai-thich-ly-do-tai-sao-ban-khong-bao-gio-nen-cho-con-mac-do-boi-mau-xanh-khi-di-bien-4

Sự thay đổi đột ngột và nhu cầu oxy có thể khiến mọi người tăng nguy cơ chết đuối vì nước có thể tràn vào phổi, đặc biệt là nếu họ đột nhiên bị ngập miệng và mũi dưới nước. Không chỉ thế, trong trường hợp bị đuối nước còn gây nên cảm giác hoảng loạn, có khả năng dẫn đến mất phương hướng, khiến nguy cơ chết đuối tăng cao.

Theo Daily Mail!.