Nóng: Trung Quốc có tuyên bố gây chấn động sau khi bị Tổng thống Trump áp thuế đối ứng 125%
Sau khi bị Mỹ áp thuế đối ứng 125%, phía Trung Quốc đã chính thức lên tiếng đáp trả.
Vào trưa ngày 9/4 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump phát đi thông báo hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với 75 quốc gia đã liên lạc với giới chức Mỹ để đàm phán thỏa thuận thương mại. Đồng nghĩa mức thuế đánh vào các nước hiện sẽ giảm còn 10% ở mức thuế cơ sở, trong khi đó các cuộc đàm phán vẫn diễn ra.
“Những quốc gia này đã không trả đũa, đúng với đề nghị của tôi”, ông Trump cho biết.

Riêng Trung Quốc, ông Trump tuyên bố nâng mức thuế quan lên 125% với lý do: “Dựa trên sự thiếu tôn trọng mà Trung Quốc đã thể hiện đối với thị trường thế giới, tôi sẽ tăng thuế quan mà Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức”. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố áp mức thuế trả đũa 84% vào hàng hóa Mỹ.
Trước thông báo trên của chủ nhân Nhà Trắng, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ không có ai chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại.
“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại và Trung Quốc không muốn có một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc sẽ không ngồi yên khi các quyền và lợi ích của người dân bị tổn hại”, vị quan chức này nhấn mạnh.

Theo giới truyền thông Mỹ, sau khi áp thuế đối ứng 125% với Trung Quốc, Tổng thống Trump vẫn để ngỏ đàm phán để đạt được thỏa thuận thương mại. “Thỏa thuận có thể đạt được với Trung Quốc và tất cả các nước. Tuy nhiên, các lãnh đạo ở Trung Quốc chưa hiểu rõ phải thực hiện như thế nào”, ông Trump cho hay.
Bên cạnh đó, ông Trump dành những lời “có cánh” cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: “Ông ấy là bạn tôi. Tôi quý mến và tôn trọng ông ấy. Ông ấy sẽ muốn đạt được một thỏa thuận. Ông ấy là người rất thông minh và chúng tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận rất tốt cho cả đôi bên”.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho rằng, căng thẳng thuế quan Mỹ - Trung có thể khiến khối lượng thương mại hàng hóa giữa hai nền kinh tế giảm tới 80%.
Theo các nhà phân tích, việc ông Trump tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc lên 125% khiến Bắc Kinh đối mặt với sức ép tung ra các biện pháp kích thích nền kinh tế.