Thế giới

Thành viên NATO viện trợ quân sự cho Ukraine và tuyên bố Nga phải chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày

Mới đây, Tổng thống Pháp đã nhấn mạnh việc Nga phải chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày do Ukraine đề xuất ‘mà không có điều kiện tiên quyết’.

Vào ngày 26/3, phát biểu bên cạnh Tổng thống Zelensky, ông Emmanuel Macron - Tổng thống Pháp cho biết hiện tại là “giai đoạn quyết định để chấm dứt cuộc chiến” ở Ukraine, khi Mỹ và Nga đang tìm kiếm một thỏa thuận.

Thanh-vien-nato-tuyen-bo-nga-phai-chap-nhan-lenh-ngung-ban-30-ngay-do-ukraine-de-xuat

Không chỉ thế, ông Macron còn công bố Pháp sẽ có một gói viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) cho Ukraine. Đồng thời, Pháp luôn sẵn sàng vận chuyển nhanh vũ khí có sẵn cho chính quyền ông Zelensky.

Thanh-vien-nato-tuyen-bo-nga-phai-chap-nhan-lenh-ngung-ban-30-ngay-do-ukraine-de-xuat-1

Bên cạnh đó, Tổng thống Pháp còn nhấn mạnh việc Nga phải chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày do Ukraine đề xuất “mà không có điều kiện tiên quyết”. Đồng thời, ông cáo buộc Nga đưa ra “các điều kiện mới” và không phản hồi đề xuất ngừng bắn. Trái lại, ông ca ngợi Ukraine đã “mạo hiểm vì hòa bình”.

“Ukraine đã bày tỏ rõ ràng với Mỹ rằng nước này đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện trong 30 ngày, mặc dù họ là bên bị tấn công. Chúng tôi mong đợi Nga cũng cam kết như vậy”, ông Macron nói.

Ngoài ra, Tổng thống Macron còn khẳng định lực lượng châu Âu sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Với ông “đó là cách tiếp cận theo chủ nghĩa hòa bình”.

Theo ông Macron, một lực lượng châu Âu có thể là “lá bài trong tay Ukraine”, nhằm “ngăn cản Nga” không tiến hành một cuộc tấn công khác. Tuy nhiên, ông khẳng định một lực lượng như vậy sẽ không ở tuyến đầu.

Vào ngày 27/3, Tổng thống Pháp sẽ có cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky. Cuộc gặp gỡ nhằm thống nhất về những đảm bảo an ninh mà châu Âu có thể cung cấp cho Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.

Trước đó, sau cuộc điện đàm 90 phút với ông Trump, Tổng thống Nga đã ra lệnh ngừng bắn 30 ngày đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev cho biết các cuộc tấn công của Nga vào các địa điểm này vẫn tiếp tục.

Từ thực tế trên, ông Zelensky mong đợi “những quyết định mạnh mẽ” sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu. “Bây giờ chắc chắn không phải là lúc để giảm áp lực lên Nga hoặc làm suy yếu sự thống nhất vì hòa bình của chúng ta”, ông nhấn mạnh.

Thanh-vien-nato-tuyen-bo-nga-phai-chap-nhan-lenh-ngung-ban-30-ngay-do-ukraine-de-xuat-4

Trong cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình châu Âu, Tổng thống Ukrain lên tiếng cáo buộc “mục tiêu chính của Nga là chia rẽ và làm suy yếu” sự thống nhất của châu Âu.