Thế giới

Nga có tuyên bố đanh thép đến NATO và đưa ra lời cảnh báo về ‘chiến tranh toàn diện’

Sau khi Anh và Pháp cho biết đã sẵn sàng đưa quân đến hỗ trợ Ukraine, phía Nga lập tức đưa ra lời cảnh báo cứng rắn.

Vào ngày 16/3, trên mạng xã hội X, ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã đăng bài chỉ trích ý tưởng của Anh và Pháp triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine.

“Điều đó có nghĩa là chiến tranh toàn diện với NATO. Hãy tham khảo trước ý kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump”, ông Medvedev nói.

Nga-co-tuyen-bo-danh-thep-den-nato-va-dua-ra-loi-canh-bao-ve-chien-tranh-toan-dien
 Ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga 

Không chỉ ông Dmitry Medvedev, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng việc Anh và Pháp triển khai quân tới Ukraine, dù cho là dưới vỏ bọc là lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng tương đương với “sự tham gia trực tiếp, chính thức, không che giấu của các nước NATO vào cuộc chiến chống lại Nga”.

Vào đầu tháng 3, ông Keir Starmer - Thủ tướng Anh cho biết Anh và Pháp đã sẵn sàng lãnh đạo một “liên minh tự nguyện” để bảo vệ Ukraine “trên bộ, trên biển và trên không” trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Trong đó, bao gồm triển khai quân đội và máy bay.

Nga-co-tuyen-bo-danh-thep-den-nato-va-dua-ra-loi-canh-bao-ve-chien-tranh-toan-dien
Ông Keir Starmer - Thủ tướng Anh 

Sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở London, ông Keir Starmer phát biểu rằng “không phải quốc gia nào cũng cảm thấy có thể đóng góp, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta ngồi yên, thay vào đó, những người sẵn sàng sẽ tăng cường lập kế hoạch ngay bây giờ với sự cấp bách thực sự”.

“Vương quốc Anh sẵn sàng hỗ trợ điều này bằng lực lượng trên bộ và máy bay trên không, cùng với các bên khác”, ông Keir Starmer tuyên bố.

Đến hiện tại, có khoảng 35 quốc gia đã đồng ý cung cấp vũ khí, hậu cần và hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Trong đó, Anh và Pháp dự kiến sẽ đóng góp phần lớn quân nhân để gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Báo The Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết, vào ngày 15/3, các nhà lãnh đạo thuộc liên minh các nước sẵn sàng gửi quân tới Ukraine đã có cuộc họp bàn. Tại đây, ông Keir Starmer - Thủ tướng Anh đã trình bày kế hoạch về một lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây gồm hơn 10.000 binh sĩ có thể được triển khai tới Ukraine.

Trong cùng ngày 15/3, ông Emmanuel Macron - Tổng thống Pháp cũng tuyên bố phương Tây có thể đưa quân tới Ukraine mà không cần sự đồng ý của Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng, quân đội phương Tây chỉ đến Ukraine khi tình hình trên thực địa an toàn cho họ.

Ngay khi nắm được thông tin trên, ông Vladimir Rogov - Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền, dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh thuộc Phòng Xã hội Liên bang Nga đã nói với hãng tin Tas rằng: "Tuyên bố từ Thủ tướng Anh Keir Starmer về các chi tiết hoạt động của việc đưa quân vào không gian hậu Ukraine về cơ bản là lời nói suông, vì ông ấy ngay lập tức nói rằng điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự hỗ trợ của Mỹ".

Nga-co-tuyen-bo-danh-thep-den-nato-va-dua-ra-loi-canh-bao-ve-chien-tranh-toan-dien
Ông Vladimir Rogov, quan chức chính quyền được Nga 

Không chỉ thế, ông Rogov còn cho rằng, việc đưa quân đội của nước thứ ba vào Ukraine sẽ là hành động bất hợp pháp, đi ngược với lợi ích an ninh và thiết lập hòa bình lâu dài. Ông cũng nhấn mạnh rằng, quân nhân của các nước châu Âu ở Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Nga.

“Tôi tin rằng sự xuất hiện của binh lính Anh, Đức, Pháp và các nước khác sẽ khiến họ trở thành mục tiêu ưu tiên của quân đội chúng tôi, vì họ không thể có bất kỳ nhiệm vụ pháp lý nào để hoạt động trên vùng lãnh thổ này. Quan điểm cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể cấp phép cho hành động như vậy trong bối cảnh ông ấy đang kiểm soát quyền lực là không thể chấp nhận được”, quan chức Nga cảnh báo.