Tổng tư lệnh Ukraine tiết lộ gây choáng về con số thương vong của quân đội Nga từ đầu 2025
Theo Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, từ đầu năm 2025 đến nay đã có hơn 100.000 quân nhân Nga thiệt mạng.
Ngày 16/3, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, tuyên bố trên Facebook rằng quân đội Nga đã chịu hơn 100.000 thương vong từ đầu năm 2025 nhờ vào sự phối hợp hiệu quả của lực lượng phòng thủ Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đơn vị Ukraine tiếp tục đẩy lùi và tiêu diệt lực lượng Nga dọc theo toàn bộ chiến tuyến.
Chia sẻ công khai, ông Oleksandr Syrskyi cho biết: “Nhờ sự phối hợp và làm việc chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ, tổng số thương vong về mặt nhân sự của phía Nga đã vượt quá 100.000 kể từ đầu năm nay”.
Tuy nhiên, số liệu này chưa được phía Nga xác nhận. Ngược lại, Ukraine cũng bác bỏ số liệu thương vong do Nga đưa ra.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công vào sân bay quân sự, xưởng sản xuất và các điểm bảo quản máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Trong thông cáo nêu rõ: “Các đơn vị của nhóm "Phía Nam" đã chiếm lĩnh các tuyến và vị trí có lợi hơn. Quân Nga giáng đòn đánh tan đội hình đối phương gồm 7 lữ đoàn cơ giới, không vận, tấn công vùng núi, lữ đoàn xung kích, một lữ đoàn UAV thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ tại các khu định cư Seversk, Novaya Poltavka, Krymskoye, Novoolenovka, Gorky, Pleshcheyevka, Dronovka, Konstantinovka, Nikiforovka, Stupochki và Ivanpolye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk”.
Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut. Ảnh minh họa: AP
Dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp cho biết, Ukraine đã mất: 305 quân nhân; 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô; 7 khẩu pháo dã chiến (4 khẩu do phương Tây sản xuất); 1 bệ phóng tên lửa RAK-SA-12 của Croatia; 1 kho vật tư quân sự bị phá hủy.
Ngoài ra, Nga tuyên bố: “Đòn không kích của hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh từ các nhóm quân Nga đã gây thiệt hại nặng làm tê liệt các chủ thể hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng sản xuất và điểm bảo quản UAV của đối phương, cũng như nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của các đơn vị vũ trang thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 151 quận huyện”.
Hệ thống phòng không Nga cũng cho biết đã bắn hạ 4 quả bom dẫn đường JDAM và 141 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 24 giờ qua.

Dù cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố về thiệt hại của đối phương, nhưng thông tin này chưa được xác minh độc lập. Trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang, dư luận quốc tế vẫn chờ đợi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, dự kiến có thể diễn ra trong vài tuần tới với sự trung gian của Mỹ.