Mẹ bật máy sấy tóc rồi ngủ suốt 3 tiếng khiến em bé sơ sinh bị bỏng nặng, phải cắt đi 3 ngón chân
Trong lúc bật máy sấy tóc để làm khô chiếc giường, người phụ nữ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hậu quả, con gái sơ sinh của cô đã bị bỏng nặng, phải cắt đi 3 ngón chân.
Trước đó, vào ngày 16/12/2023, trong lúc con gái mới sinh đang say giấc, một người phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã bật máy sấy tóc để làm khô chiếc giường ẩm ướt rồi ngủ quên.

Khoảng 3 tiếng sau, người mẹ tỉnh dậy và phát hiện chân con gái mình bị phồng rộp. Ngay lập tức, cô đã gọi cấp cứu và đưa con đến bệnh viện. Theo kết luận của chuyên gia y tế, vết bỏng chiếm 15,5% diện tích bề mặt cơ thể em bé.

Mặc dù bệnh viện nỗ lực điều trị, tổn thương mô vẫn không thể phục hồi. Do đó, các bác sỹ phải cắt cụt ngón giữa, ngón áp út và ngón út ở bàn chân trái của em bé đáng thương.
Sau sự việc kể trên, người phụ nữ bị truy tố vì tội cẩu thả gây ra thương tích nghiêm trọng cho con gái. Tại phiên tòa, cô cho biết bản thân bị trầm cảm nên đã uống thuốc. Kết quả, cô chìm và giấc ngủ sâu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nói về việc đặt máy sấy tóc ngay gần con, người mẹ biện minh rằng bản thân đã thiếu cẩn thận. Bởi vì cô không ngờ máy sấy tóc có thể gây ra vết bỏng nghiêm trọng như vậy cho em bé.
Sau khi xem xét lời bào chữa và trình độ học vấn, kinh nghiệm sống, khả năng trí tuệ của người phụ nữ, thẩm phán nhấn mạnh rằng với tư cách là người chăm sóc chính, cô phải có đủ hiểu biết cơ bản và khả năng ngăn chặn thảm kịch như vậy.
Không chỉ thế, công tố viên còn tham khảo ý kiến bệnh viện về hậu quả việc em bé bị cắt cụt ngón chân. Phía bệnh viện cho biết sẽ điều này ảnh hưởng đến khả năng đi lại của em bé, nhưng đây không phải là chấn thương không thể khắc phục.
Kết quả, người phụ nữ bị kết án 5 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích và phạt 150 nghìn Đài tệ (khoảng 110 triệu đồng).
Tờ United Daily News đã nhanh chóng đưa tin về vụ việc, gây nên nên làn sóng tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng rất bức xúc chỉ trích người mẹ tắc trách.
“Các bà mẹ có thể nghe thấy tiếng khóc của con mình ngay lập tức, vậy thì làm sao Wu có thể không thức dậy được?”
“Không thể nào! Không đời nào một đứa bé khóc lại không đánh thức một người mẹ được!”,…
Mặt khác, một số người bày tỏ sự thông cảm với người mẹ rằng:
“Mặc dù đúng là cô ấy đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, nhưng việc chăm sóc trẻ khi bạn vừa mới sinh và chưa hồi phục hoàn toàn là một thử thách và mệt mỏi vô cùng. Thật khó khăn cho tất cả các bà mẹ ngoài kia”,…
“Cũng thấy tội. Trầm cảm uống thuốc ngủ sâu quá không biết gì gây nên hậu quả quá đáng tiếc”,…
Theo Economic Daily News, tỷ lệ mắc chứng trầm cảm sau sinh ở phụ nữ Đài Loan đã tăng vọt lên 20%. Trong khi đó, ngân sách hàng năm cho việc tư vấn tâm lý sau sinh từ năm 2022 đến năm 2024 chỉ dưới 100.000 Đài tệ (khoảng 77 triệu đồng).