Đời sống

Nữ tài xế Mercedes say xỉn đâm 10 xe máy ở Thủ Đức, khiến 1 người tử vong đối diện mức án cực nặng

Cầm lái chiếc Mercedes khi nồng độ cồn trong người vượt quá mức cho phép, đâm liên hoàn 10 xe máy, khiến 1 người tử vong, nữ tài xế 41 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Vụ việc chiếc Mercedes đâm liên hoàn 10 xe máy ở TP Thủ Đức khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Cơ quan công an cho biết, nữ tài xế là bà N (41 tuổi, trú ở TP Thủ Đức, TP.HCM). Khi đi trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi Suôi Tiên, đến ngã tư Thủ Đức, bà N giảm tốc rồi bất ngờ lao đến húc văng các xe máy phía trước. Hậu quả có 10 xe máy bị bà N đâm phải, trong đó có một xe bị cuốn dưới gầm kéo rê khoảng 50 m.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người đã tử vong vào ngày 17/3 là chị T (28 tuổi, quê Đồng Nai).

nu-tai-xe-mercedes-2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Đoàn

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bà N điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi vào làn xe máy, không làm chủ được tốc độ nên dẫn đến tai nạn. Người phụ nữ này hiện đang bị tạm giữ ở Cơ quan Công an TP.HCM để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Điều dư luận quan tâm là bà N sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trước pháp luật với những tình tiết và hậu quả nặng nề như trên?

nu-tai-xe-mercedes-3
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo NLĐ

Trao đổi với báo Dân Trí, luật sư Lưu Thị Kiều Trang đã đưa ra một phân tích pháp lý liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà bà N gây ra. Bà Trang cho rằng vụ việc này là rất đáng tiếc và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo luật sư, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ các yếu tố lỗi của nữ tài xế, bao gồm việc lái xe khi có nồng độ cồn trong hơi thở, đi vào làn xe máy, không làm chủ tốc độ và không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, tất cả đều là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Điều này có thể cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Với hậu quả nặng nề, đặc biệt là khi có người tử vong và có yếu tố điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở, nữ tài xế có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều 260, với mức án từ 3 đến 10 năm tù. Nếu có từ 3 người bị tổn thương sức khỏe trở lên và tỷ lệ tổn thương cơ thể của các nạn nhân từ 20% trở lên, bà có thể phải đối mặt với hình phạt 7 đến 15 năm tù theo khoản 3 Điều 260.

nu-tai-xe-mercedes-1
Nữ tài xế lái ô tô Mercedes bật khóc sau khi tông 10 xe máy ở Thủ Đức. Ảnh: Báo NLĐ

Về trách nhiệm dân sự, nữ tài xế sẽ phải bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân theo các quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Luật sư cũng lưu ý rằng, do đây là vụ án không thuộc nhóm khởi tố theo yêu cầu của bị hại (theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015), cơ quan điều tra vẫn có quyền khởi tố vụ án hình sự dù các nạn nhân có yêu cầu hay không.

Trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, ngoài xác định các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, có thể kể đến như việc thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoặc chủ động khắc phục hậu quả, để có thể giảm nhẹ mức án tù cho nữ tài xế, nếu có đủ các tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng theo Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Lời khai của nữ tài xế lái Mercedes tông nát 10 xe máy: Phát lộ tình tiết mới