Tin nóng về cuộc đàm phán Nga - Mỹ: Nga có tuyên bố gây sốc về việc chấm dứt xung đột với Ukraine
Đến hiện tại, cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga – Mỹ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Loạt thông tin trong buổi họp trở thành chủ đề nóng được giới truyền thông quan tâm.
Vào ngày 18/2, cuộc đàm phán cấp cao giữa phái đoàn Nga và Mỹ đã diễn ra tại cung điện của hoàng gia trong khu phức hợp Albasateen thuộc thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út.
Ngay khi bắt đầu, cuộc họp không có nghi thức mở màn và bắt tay trước sự chứng kiến của giới truyền thông. Tại chiếc bàn hình chữ nhật lớn, phái đoàn phía Nga ngồi bên phải và phía Mỹ ngồi bên trái.
Trong cuộc đàm phán lần này, phía Nga có sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Tổng giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev.
Đối diện Nga là 3 nhà đàm phán Mỹ gồm: Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff.
Nói về mục tiêu của cuộc họp, truyền thông Nga cho biết: “Cuộc họp dự kiến tập trung chủ yếu vào việc khôi phục quan hệ Nga - Mỹ. Ngoài ra, việc giải quyết vấn đề Ukraine cũng sẽ được nêu ra trong cuộc đàm phán”.
Theo Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ tài sản quốc gia của Nga, Mỹ và Nga có thể hợp tác trong một số dự án ở Bắc Cực trong 2 hoặc 3 tháng tới. “Chính quyền Biden đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch... Cuộc đối thoại của chúng tôi với chính quyền Trump cho phép chúng tôi chứng minh sự thật rằng nền kinh tế Nga đang phát triển với tốc độ tốt. Chúng tôi cũng có dư địa hợp tác trong các dự án chung, ví dụ như ở Bắc Cực và các khu vực khác”, ông Dmitriev chia sẻ.
Không chỉ thế, ông Dmitriev còn nói thêm rằng, các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ “vào một thời điểm nào đó” có thể quay trở lại kinh doanh tại Nga. “Chúng tôi tin rằng vào một thời điểm nào đó họ sẽ quay trở lại, bởi vì tại sao họ lại từ bỏ những cơ hội mà Nga đã trao cho họ để tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga?”, ông cho biết.
Bên cạnh đó, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin còn nói rằng, Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “nếu cần thiết”.
“Chính ông Putin đã nói rằng ông ấy sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky nếu cần thiết, nhưng cơ sở pháp lý của các thỏa thuận cần được thảo luận, xét đến thực tế rằng tính hợp pháp (với chức vụ tổng thống) của ông Zelensky có thể bị đặt dấu hỏi”, ông Peskov chia sẻ.
Theo ông Peskov, Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) là quyền chủ quyền của phía Kiev và Nga không có ý định áp đặt Ukraine về cách tiếp cận vấn đề. Tuy nhiên, Kremlin khẳng định họ sẽ vạch ra ranh giới với Ukraine khi liên quan đến các liên minh quân sự.
“Chúng ta đang nói về các quá trình hội nhập và hội nhập kinh tế. Và ở đây, tất nhiên, không ai có thể áp đặt điều gì lên bất kỳ quốc gia nào, và chúng tôi cũng không có ý định làm vậy”, ông Peskov tuyên bố.
Về vấn đề Ukraine mong muốn gia nhập NATO, ông nhấn mạnh: “Lập trường hoàn toàn khác khi nói đến các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng hoặc liên minh quân sự”.
Khi nói về một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry nhấn mạnh: “Một giải pháp lâu dài toàn diện là không thể nếu không xem xét toàn diện các vấn đề an ninh trên lục địa”.
Ngoài ra, ông Peskov còn nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán tại Riyadh có thể giúp làm rõ hơn về khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có sự thống nhất nào về vấn đề này.