Đàm phán trực tiếp Mỹ và Nga: Ukraine, châu Âu bị loại trừ, ‘cái kết’ nào cho xung đột Nga – Ukraine?
Các quan chức Hoa Kỳ và Nga sắp có cuộc họp được mong đợi là quan trọng nhất từ trước đến nay về việc chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.
Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga đang diễn ra tại khách sạn Ritz Carlton, Riyadh, Saudi Arabia. Không khí buổi họp căng thẳng, báo chí Mỹ và báo chí Nga đều có mặt để chứng kiến sự kiện quan trọng này.
Tham gia buổi đàm phán có sự góp mặt của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff sẽ đại diện cho Tổng thống Donald Trump . Về phía Nga sẽ có Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin .
Mỹ và Nga dự kiến sẽ thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine và khôi phục quan hệ Mỹ-Nga trong buổi đàm phán hôm nay. Ukraine và châu Âu đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán ở giai đoạn này. Ukraine cho biết không thể đạt được thỏa thuận hòa bình nào thay mặt cho nước này.
Ngoại trưởng Marco Rubio gặp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 17 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tập trung tại Paris vào thứ Hai để tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp nhằm thống nhất một chiến lược sau khi họ bị ông Trump gạt ra bất ngờ .
Các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ sẽ đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và đi đầu trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine. "Mọi người đều cảm thấy cảm giác cấp bách to lớn", Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof phát biểu trên X. "Vào thời điểm quan trọng này đối với an ninh của châu Âu, chúng ta phải tiếp tục ủng hộ Ukraine". "Châu Âu sẽ phải đóng góp vào việc bảo vệ mọi thỏa thuận và hợp tác với người Mỹ là điều cần thiết", ông nói.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio bắt tay Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út Abdulmajeed Al-Smari khi ông đến Sân bay Quốc tế King Khalid, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, ngày 17 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
Trước đó, tại 1 hội nghị an ninh ở Munich vào cuối tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đạt được sau lưng nước này hoặc không có sự tham gia của Kyiv - một thông điệp ngầm gửi tới Tổng thống Trump .
Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Zelenskiy cũng kêu gọi châu Âu thành lập lực lượng vũ trang riêng, thúc giục các nhà lãnh đạo châu lục tự quyết định tương lai của mình và nói rằng lực lượng vũ trang của Ukraine không đủ để đảm bảo an ninh cho họ.
"Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận những thỏa thuận được thực hiện sau lưng chúng tôi mà không có sự tham gia của chúng tôi. Và quy tắc tương tự cũng nên được áp dụng cho toàn bộ châu Âu", ông nói.