Nga vừa nhận tin dữ có hậu quả nghiêm trọng nhất trong suốt 3 năm xảy ra xung đột với Ukraine
Những diễn biến mới xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
War Zone đưa tin, quân đội Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không S-350 Vityaz. Đây là tổn thất đầu tiên được xác nhận của hệ thống này kể từ nổ ra xung đột giữa hai nước.
![Nga-vua-nhan-tin-du-co-hau-qua-nghiem-trong-nhat-trong-suot-3-nam-xay-ra-xung-dot-voi-ukraine](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nga-Uk/18T225/Nga-vua-nhan-tin-du-co-hau-qua-nghiem-trong-nhat-trong-suot-3-nam-xay-ra-xung-dot-voi-ukraine-1.png)
Khoảnh khắc mà Ukraine mô tả là hệ thống S-350 của Nga bị nổ tung (Ảnh: Quân đội Ukraine).
Điều đáng nói, S-350 là một trong những hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của Nga. Vậy nên, nếu thông tin Ukraine cung cấp là chính xác thì việc phá hủy hệ thống S-350 của Kiev đã diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột.
Dựa vào đoạn phim giám sát do lữ đoàn trinh sát pháo binh Chornyi Lis (Rừng Đen) của Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố, vụ phá hủy S-350 diễn ra tại tỉnh Donetsk.
“Nhờ hành động khéo léo của lực lượng trinh sát thuộc lữ đoàn Chornyi Lis, chúng tôi đã phát hiện và phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và tầm ngắn S-350 Vityaz mới nhất của Nga”, đơn vị Ukraine cho biết.
S-350 được đánh giá là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng không nhiều lớp của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Chính vì thế, nếu Nga mất đi tổ hợp này, đây sẽ là thiệt hại lớn với Moscow, khiến lưới phòng thủ của họ trên chiến trường bị lộ khoảng trống mà đối thủ có thể khai thác.
![Nga-vua-nhan-tin-du-co-hau-qua-nghiem-trong-nhat-trong-suot-3-nam-xay-ra-xung-dot-voi-ukraine-3](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nga-Uk/18T225/Nga-vua-nhan-tin-du-co-hau-qua-nghiem-trong-nhat-trong-suot-3-nam-xay-ra-xung-dot-voi-ukraine-3.png)
Hệ thống S-350 Vityaz, do tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey của Nga phát triển. Vào năm 2019, Nga bắt đầu cho đi vào sản xuất hàng loạt S-350 và cho tham gia chiến đấu từ đầu năm 2020.
Hệ thống này bao gồm nhiều thành phần di động như: Bệ phóng kiêm vận chuyển (TEL) 50P6 và xe nạp đạn/phóng 50P6T; radar mạng pha quét điện tử thụ động 50N6A, trung tâm chỉ huy 50K6A.
Được biết, hệ thống chủ yếu sử dụng dòng tên lửa 9M96, có tầm bắn đa dạng. Riêng phiên bản cơ bản 9M96 tầm bắn đạt khoảng 30km, trong khi phiên bản mở rộng 9M96D có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120km. Thậm chí, một số báo cáo còn cho rằng hệ thống có thể đạt tầm bắn lên đến 145km.
Dmitry Stefanovich - chuyên gia quốc phòng từ Trung tâm An ninh Quốc tế, Viện IMEMO RAS nhận định, lợi thế chính của S-350 nằm ở khả năng mang nhiều tên lửa hơn so với các hệ thống cũ.
“Lợi thế chính của chúng là số lượng tên lửa nhiều hơn trên mỗi bệ phóng, giúp nó trở thành công cụ hiệu quả chống lại các cuộc tấn công dồn dập của vũ khí chính xác đối phương, bao gồm tên lửa hành trình, UAV, đạn pháo có điều khiển, cũng như tên lửa đạn đạo”, ông Dmitry Stefanovich cho biết.
![Nga-vua-nhan-tin-du-co-hau-qua-nghiem-trong-nhat-trong-suot-3-nam-xay-ra-xung-dot-voi-ukraine-2](https://media.techz.vn/resize_x700x/media2019/source/A-Nhung-Do-8/Nga-Uk/18T225/Nga-vua-nhan-tin-du-co-hau-qua-nghiem-trong-nhat-trong-suot-3-nam-xay-ra-xung-dot-voi-ukraine-2.jpg)
Trước đó, vào tháng 8/2022, hệ thống này lần đầu tiên bị phát hiện gần biên giới Ukraine tại căn cứ không quân Taganrog, cách lãnh thổ Ukraine chưa đến 64km. Đến đầu năm 2024, hệ thống đã được triển khai bên trong chiến trường Ukraine.