Thế giới

Thống kê mới nhất về tổng diện tích lãnh thổ mà Ukraine đang bị Nga kiểm soát sau 3 năm xung đột căng thẳng

Những thông tin trong bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả nắm rõ hơn về tổng diện tích lãnh thổ mà Ukraine đã bị Nga kiểm soát.

Mới đây, đài CNN đã phân tích dữ liệu từ Viện nghiên cứu chiến tranh, một đơn vị theo dõi xung đột có trụ sở tại Mỹ. Theo đó, kể từ tháng 2/2022 đến nay, Ukraine đã mất quyền kiểm soát khoảng 11% diện tích lãnh thổ.

Thong-ke-moi-nhat-ve-tong-dien-tich-lanh-tho-maukraine-dang-bi-nga-kiem-soat-sau-3-nam-xung-dot-cang-thang

Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Ukraine đã ngăn bước tiến của Nga vào thủ đô Kiev. Sau đó, lực lượng quân đội của nước này đã giành bước tiến ở một số khu vực Kharkov và Kherson. Tuy nhiên, ở phía đông xung quanh vùng Donetsk và Bakhmut của Ukraine lại chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Cổng thông tin điện tử quân đội Ukraine Ukraine Militarnyi cho biết, trong năm 2024, lực lượng phòng vệ Ukraine đã mất quyền kiểm soát hơn 3.600km2 lãnh thổ.

Theo đó, những tổn thất lớn nhất của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga tập trung ở các tỉnh Donetsk và Kharkov. Cụ thể, vào tháng 10/2024, Ukraine mất 560km2 mỗi tháng và 18,7km2 mỗi ngày. Vào tháng 11, Ukraine mất 610km2/tháng và 20,3km2/ngày. Vào tháng 12/2024, Ukraine mất 510km2/tháng và 16,45km2/ngày. 

Viện Nghiên cứu chiến tranh ước tính, với tốc độ tiến quân như trong năm 2024, Nga phải mất hơn 2 năm nữa mới có thể kiểm soát nốt phần còn lại của tỉnh Donetsk. 

Trước đó, vào năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine. Đến cuối năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh gồm Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Nhưng đến nay, Nga chỉ đang kiểm soát 75% tỉnh Donetsk và 99% tỉnh Lugansk.

Thong-ke-moi-nhat-ve-tong-dien-tich-lanh-tho-maukraine-dang-bi-nga-kiem-soat-sau-3-nam-xung-dot-cang-thang-2
Nga tuyên bố sáp nhập Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia vào năm 2022 và bán đảo Crimea vào năm 2014 

Theo thông tin từ phía Nga, người dân ở các khu vực trên đã đồng ý sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý. Nước này cũng từng kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ trên như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, chính quyền ông Zelensky đã bác bỏ đề xuất này.

Vào ngày 23/2, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin 2 tuyên bố Nga sẽ không từ bỏ các vùng lãnh thổ mà nước này đã sáp nhập. “Người dân ở các khu vực đó đã quyết định gia nhập Nga từ lâu. Sẽ không ai bán những vùng lãnh thổ này. Đó là điều quan trọng nhất”, ông Peskov nói.

Tong-thong-zelnsky-tuyen-bo-tai-san-hon-300-ty-usd-nga-bi-phuong-tay-dong-bang-thuoc-ve-ukraine-2

Trong khi đó, vào tháng 12 năm 2024, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo, Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng sức mạnh quân sự, mà phải qua con đường ngoại giao.