Tổng thống Ukraine ra chỉ thị nóng nhằm chấm dứt xung đột với Nga, nói rõ thời điểm kết thúc mọi chuyện
Chỉ đạo mới đây của Tổng thống Zelensky được cho là nỗ lực để chấm dứt xung đột với Nga sau 3 năm ròng rã.
Ngày 23/2, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, Tổng thống nước này đã đặt mục tiêu chấm dứt xung đột vào cuối năm 2025. Trong phát ngôn của mình, ông Andrii Sybiha cho biết: “Đã đến lúc thắt chặt dây đai ngoại giao, không nhượng bộ cảm xúc. Chúng tôi tin chắc rằng chúng tôi thực sự có cơ hội kết thúc chiến tranh trong năm nay”.
Theo vị Ngoại trưởng của Ukraine, Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo đội ngũ của mình đẩy mạnh đàm phán với các đối tác quốc tế nhằm phát triển một thỏa thuận có thể chấp nhận được vào tháng 12, có thể chấm dứt tình trạng thù địch, đồng thời đặt nền tảng cho sự ổn định trong khu vực.
Theo lời ông Sybiha, Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo đội ngũ ngoại giao đẩy mạnh đàm phán với các đối tác quốc tế để đạt được một thỏa thuận khả thi vào tháng 12. Trong đó, hợp tác với Mỹ được coi là yếu tố then chốt, nhưng sự thay đổi chính trị tại Washington khiến Ukraine lo ngại về các điều kiện đàm phán.
Vị Ngoại trưởng nhấn mạnh, ông Zelensky xem thời gian này là cơ hội để tận dụng tình hình quốc tế hiện tại, trong khi thế giới đang tập trung vào cuộc xung đột. Ukraine nhận định đây là nhiệm vụ phức tạp vì những yếu tố trong nước và quốc tế. Đã 3 năm trôi qua nhưng các bên vẫn chưa thể tìm được giải pháp hòa bình.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump có vẻ đang đẩy nhanh tiến trình hòa bình, với những tuyên bố từ đặc phái viên Steve Witkoff cho thấy Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận với Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky phản đối bất kỳ thỏa thuận nào được quyết định mà không có sự tham gia của Ukraine.
Sự rạn nứt giữa Ukraine và chính quyền Trump càng lớn hơn do những bất đồng liên quan đến thỏa thuận khoáng sản trị giá 500 tỷ USD. Việc ông Trump gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không qua bầu cử" cũng làm căng thẳng thêm quan hệ hai nước.