Tổng thống Mỹ Donald Trump: Xung đột Ukraine có thể leo thang thành Thế chiến III
Phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến không ít người bất ngờ. Việc ông nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Ukraine cũng là để giữ cho lực lượng Mỹ tránh xa khỏi cuộc xung đột có thể đang leo thang.
Trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, cựu Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận rằng những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy một lệnh ngừng bắn quy mô lớn hơn ở Ukraine xuất phát từ mong muốn bảo vệ lực lượng Mỹ, tránh xa một cuộc xung đột có nguy cơ leo thang phức tạp.
Ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra cảnh báo rằng nếu cuộc xung đột ở Ukraine leo thang đến mức trở thành một cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ ba, thì người dân Mỹ sẽ không thể tránh khỏi việc tham gia vào cuộc chiến này.
.jpg)
"Hãy xem, chúng ta đang làm điều này - không có người Mỹ nào tham gia vào cuộc xung đột. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra nếu xung đột biến thành Thế chiến III, điều đó thật nực cười", ông chủ Nhà Trắng nói.
Cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Donald Trump được thực hiện sau khi ông vừa kết thúc một cuộc điện đàm kéo dài gần hai tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc điện đàm quan trọng này, Tổng thống Trump đã mô tả cuộc trò chuyện này rất tuyệt vời, hiệu quả.
Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Vladimir Putin đã đồng ý chấp thuận việc tạm ngưng các hoạt động tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong khoảng thời gian 30 ngày. Tuy nhiên, ông đã không đồng tình với đề xuất ngừng bắn trên quy mô rộng lớn hơn mà phía Mỹ đưa ra. Điện Kremlin cũng đã đưa ra tuyên bố yêu cầu Ukraine ngừng nhận viện trợ quân sự từ các nước.
.png)
Bên cạnh vấn đề xung đột tại Ukraine, Tổng thống Donald Trump cũng xác nhận rằng trong cuộc điện đàm, các chủ đề khác cũng được đề cập, bao gồm cả việc cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ và Nga cũng như mở rộng các hoạt động thương mại. Sau cuộc trò chuyện, Điện Kremlin đã đưa ra tuyên bố cho biết lãnh đạo 2 nước Mỹ - Nga đều bày tỏ sự sẵn sàng “hợp tác mang lại lợi ích chung trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng”.