Đời sống

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục: ‘Nó chẳng có lợi gì cho chúng ta’

Mới đây, ông Donald Trump đã thực hiện lời hứa với các cử tri bảo thủ trong chiến dịch tranh cử. Ông quyết định ký sắc lệnh giải thể Bộ Giáo dục Mỹ.

Theo truyền thông địa phương, sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 20/3 chỉ thị cho Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon bắt đầu giải thể Bộ Giáo dục. "Đây là bước đầu tiên nhằm xóa bỏ Bộ Giáo dục. Chúng ta sẽ đóng cửa nó và đóng càng nhanh càng tốt. Nó chẳng có lợi gì cho chúng ta" - vị Tổng thống nói tại Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ chính xác các bộ phận của Bộ Giáo dục sẽ bị giải thể ra sao, tuy nhiên, việc xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của cơ quan này đòi hỏi sự phê duyệt từ Quốc hội. Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump thừa nhận rằng họ không có đủ số phiếu cần thiết để thực hiện việc giải thể bộ theo cách này. Thay vào đó, sắc lệnh mà ông Trump đã ký chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon thực hiện "tất cả các bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trao trả quyền quản lý giáo dục cho các bang".

ong-trump-ky-sac-lenh-giai-the-bo-giao-duc-1573-8627-jpg_11zon (1)

Giống như nhiều sắc lệnh hành pháp khác được ban hành bởi Tổng thống Trump, văn bản này có khả năng sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Các tổ chức công đoàn đại diện cho giáo viên đã lên tiếng phản đối ý định của ông Trump trước khi sắc lệnh được chính thức ký kết.

Trước khi sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký kết, Bộ Giáo dục Mỹ đã tiến hành các biện pháp cụ thể nhằm thu gọn bộ máy, cắt giảm một nửa số lượng nhân viên. Cụ thể, vào đầu tháng 3, Bộ trưởng Linda McMahon đã tiến hành sa thải hơn 1.300 nhân viên, tiếp nối đợt cắt giảm trước đó với hàng trăm người khác. Hiện tại, số lượng nhân viên của Bộ Giáo dục đã giảm xuống còn khoảng 2.000 người, so với con số ban đầu là 4.000 người.
Bộ Giáo dục Mỹ được thành lập vào năm 1979 và sẽ không thể bị giải thể nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Mặc dù đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, họ vẫn cần sự ủng hộ từ đảng Dân chủ để đạt được đủ 60 phiếu tại Thượng viện Hoa Kỳ. Đây là điều kiện cần thiết để thông qua quyết định giải thể Bộ Giáo dục.

AFP-20250320-37CW9KF-v1-HighRe-5619-9123-1742511928_11zon (2)

Bộ Giáo dục Mỹ đóng vai trò giám sát đối với khoảng 100.000 trường công lập và 34.000 trường tư thục. Mặc dù hơn 85% nguồn tài trợ cho các trường công lập đến từ chính quyền cấp bang và địa phương, Bộ Giáo dục vẫn đảm nhiệm việc cung cấp các khoản ngân sách liên bang cho các trường học và chương trình đặc biệt. Các khoản ngân sách này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm trả lương cho giáo viên chuyên biệt hỗ trợ trẻ em đặc biệt, tài trợ cho các chương trình nghệ thuật và đầu tư vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đã lỗi thời.