Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thẳng về ‘ván bài thua’ của Ukraine, chính ông đã cứu vãn tình hình
Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin do Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự dẫn đến những bước lùi của quân đội Ukraine tại Kursk.
Khi được phóng viên hỏi về tình hình quân đội Ukraine tại Kursk, khi việc đình chỉ quân sự của Mỹ được cho là nguyên nhân chính dẫn đến những bước lùi của quân đội nước này ở khu vực quan trọng ông Trump đã khẳng định: “Không, hoàn toàn không phải. Không. Thực sự là ngược lại".
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định hành động của ông đã góp phần cứu sống những người lình Ukraine đang ở khu vực Kursk. Trước đó, ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Putin và Nga không thực hiện hành động quân sự nhắm vào lực lượng Ukraine bị bao vây tại khu vực Kursk và tha mạng cho họ. Hành động này của ông đã góp phần cứu sống họ: “Tôi sẽ nói chuyện với ông Putin để cứu những người này, những người đang trong tình thế khó khăn. Họ bị bao vây nhưng họ vẫn còn sống, đó là nhờ tôi. Tôi đã thuyết phục họ không làm gì cả và điều này đã cứu vãn tình hình".
Ông Donald Trump cho rằng nếu không có sự can thiệp của ông, quân đội Ukraine có thể đã bị loại bỏ.
Tổng thống Donald Trump.
Theo hãng thông tấn TASS, điều Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn nhất lúc này là ký kết được thỏa thuận hòa bình với Ukraine và Nga. Ukraine dường như đã ‘xuống nước’ và đồng ý với các đề xuất của ông Trump, tuy nhiên Nga vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột ở Ukraine đang đi đến giai đoạn rất quan trọng.
Khi được hỏi liệu có mong đợi sẽ đạt được các thỏa thuận liên quan việc giải quyết xung đột tại Ukraine trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-3 hay không, ông Donald Trump nói: "Chúng tôi sẽ có một cuộc gọi rất quan trọng. Chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm. Hiện chúng tôi đang đi đến giai đoạn rất quan trọng. Và chúng tôi muốn hoàn tất giải quyết toàn bộ khủng hoảng Nga - Ukraine".
Ông Donald Trump lưu ý: "Tôi nghĩ Ukraine muốn giải quyết cuộc xung đột. Tôi biết họ muốn. Mọi người đều muốn".
Lính Nga ở khu vực Kursk.
Bắt đầu từ hồi tháng 8/2024, khi Ukraine lần đầu tấn công vào khu vực Kursk và dành được 1 số ưu thế từ khu vực này thì hoạt động chiến đấu vẫn diễn ra rất căng thẳng. Sau hơn 1 năm kiểm soát 1 số vùng ở Kursk, gần đây quân đội Nga đã liên tục đẩy mạnh tấn công và đã kiểm soát lại được hơn 86% diện tích mà Ukraine đã tuyên bố kiểm soát trước đó.