Ông Trump điện đàm với ông Putin vào ngày mai, tiết lộ đàm phán hòa bình Nga-Ukraine xoay quanh vấn đề rất ‘nhạy cảm'
Ông Trump hôm 16/3 cho biết các nhà đàm phán đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine đã thảo luận về việc ‘phân chia một số tài sản’. Ông cũng tuyên bố sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai 18/3.
Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào tuần trước rằng Ukraine đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày do Mỹ đề xuất, và giờ đây quyết định có chấp nhận đề xuất chấm dứt xung đột nhanh chóng hay không phụ thuộc vào phía Nga.

“Chúng tôi đang tiến triển khá tốt với Nga. Chúng tôi sẽ xem liệu có điều gì có thể công bố ngày 18/3 hay không. Tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Putin vào ngày 18/3”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One.
“Rất nhiều công việc đã được thực hiện trong cuối tuần qua, chúng tôi muốn xem liệu có thể chấm dứt cuộc chiến đó hay không. Có thể được, có thể không, nhưng tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất lớn”, ông nói thêm.
Ông Trump tiết lộ rằng các nhà đàm phán đã xác định một số chủ đề chính cần bàn bạc.
“Chúng tôi sẽ nói về lãnh thổ. Như các bạn biết, nhiều khu vực đã thay đổi đáng kể so với trước giao tranh. Chúng tôi sẽ bàn về lãnh thổ, sẽ bàn về các nhà máy điện, đó là một vấn đề quan trọng. Tôi nghĩ rằng nhiều vấn đề đã được Ukraine và Nga thảo luận kỹ lưỡng. Chúng tôi đang thảo luận về điều đó – phân chia một số tài sản”, ông Trump nhấn mạnh.
Cho đến nay, phản ứng của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn vẫn còn mơ hồ. Ông cho biết Moscow đồng ý với đề xuất “về mặt lý thuyết”, nhưng đồng thời đưa ra các điều kiện khắt khe và yêu cầu nhượng bộ từ Kiev. ông Putin cũng lặp lại quan điểm rằng chính phủ Ukraine hiện tại là một phần “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến.

Các cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Mỹ với đại diện từ Ukraine và Nga sẽ tiếp tục trong tuần này. Tuần trước, Điện Kremlin cũng cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Nga để tiếp tục đối thoại, song không tiết lộ thông tin chi tiết về thành phần tham gia.
Nga bắt đầu chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine từ năm 2014 trước khi phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022, dẫn đến cuộc xung đột trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Kể từ năm 2022, Ukraine đã mất khoảng 11% lãnh thổ, theo phân tích của CNN dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ.

Vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là một trong những điểm nhạy cảm nhất còn lại trong quá trình đàm phán. Giới chức Mỹ nhận định Ukraine có thể buộc phải nhượng lại một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình, trong khi ông Putin đã đặt đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành ngừng bắn.
Việc nhượng bộ lãnh thổ từ lâu đã là điều không thể chấp nhận đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một số nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể tạo tiền lệ xấu, dường như đang thưởng cho ông Putin vì đã phát động chiến dịch quân sự. Trong khi đó, Nga khẳng định họ không có ý định từ bỏ các vùng lãnh thổ Ukraine mà nước này đang chiếm đóng.

Sự sẵn sàng nhượng bộ Moscow của ông Trump ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, cùng với mối quan hệ thân thiện giữa ông với ông Putin, đã làm dấy lên lo ngại trong NATO. Nhiều đồng minh châu Âu công khai đặt câu hỏi liệu cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ đối với khu vực có còn đáng tin cậy hay không.
Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 16/3 rằng các cuộc đàm phán về Ukraine đang diễn ra theo hướng tích cực, nhưng không nêu rõ cách giải quyết vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.
Theo CNN