Đời sống

Tỉnh thành duy nhất ở Việt Nam được Bác Hồ đặt tên: Giàu top đầu cả nước, tên mang ý nghĩa đặc biệt

Tỉnh thành duy nhất ở Việt Nam được Bác Hồ đặt tên: Giàu top đầu cả nước, tên mang ý nghĩa đặc biệt

Việt Nam có 63 tỉnh thành nhưng chỉ có nơi này được đích thân Bác Hồ năm xưa đặt tên. Hiện tại, đây là một trong những địa phương giàu có, phát triển nhất nước ta.

Tính đến năm 2022, Việt Nam có 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Trong số đó, chỉ có duy nhất 1 nơi từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên. Đó chính là tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh nằm ở vị trí rất đặc biệt, nơi vừa giáp Thủ đô Hà Nội, vừa giáp biển, lại vừa có đường biên giới với Trung Quốc. Việt Nam có 7 tỉnh thành tiếp giáp với Trung Quốc nhưng chỉ có Quảng Ninh là có cả đường biên giới trên bộ lẫn trên biển với nước này. Chừng đó đủ để thấy vị trí địa lý tỉnh này đặc biệt như thế nào.

quang-ninh-1

Đâu chỉ vậy, Quảng Ninh còn được thiên nhiên ban tặng cho những điều kiện tốt nhất để phát triển kinh tế. Mảnh đất này muốn biển có biển, muốn núi có núi, muốn khoáng sản có khoáng sản, muốn rừng có rừng… Ngoài ra địa phương này còn sở hữu tài nguyên du lịch phong phú với Vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô, đảo Tuần Châu… Phát huy tốt những gì thiên nhiên ban tặng, Quảng Ninh đã và đang là một trong những đầu tàu kinh tế phía Bắc. Trong tương lai, tỉnh này được quy hoạch thành thành phố trực thuộc trung ương. Còn hiện tại, Quảng Ninh đang là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có 4 thành phố (tương lai sẽ là 5).

quang-ninh-5

Năm 2023 vừa, Quảng Ninh gây ấn tượng khi là nơi thu hút nhiều FDI nhất Việt Nam (đạt trên 3,1 tỉ USD). Năm qua, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 14,85 triệu lượt, tăng 42% cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh này tăng 13,5% cùng kỳ, trở thành nơi có tăng trưởng kinh tế dẫn đầu vùng đồng bằng sông Hồng.

quang-ninh-3

Quảng Ninh còn trở nên đặc biệt hơn nữa khi là địa phương duy nhất được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên trong quá khứ. Năm 1960, tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng được đề xuất hợp nhất thành một tỉnh mới. Nhưng vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho tỉnh này khi được hợp nhất.

Ngày 19 và 20/2/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Hải Ninh. Trên đường đi, Bác nói: “Hải Ninh và Hồng Quảng núi sông biển trời liền một dải. An Quảng, Quảng Yên là đây, xa hơn nữa là An Bang, là Hải Đông”. Bác còn nhắc lại chuyện thời Trần, vùng Hải Đông có chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng. Cũng từ đó mà tên Hải Đông chiếm được phần trăm lựa chọn khá cao trong cuộc bình chọn để đặt tên tỉnh mới.

quang-ninh-4

Tháng 9/1963, ông Hoàng Chính (nguyên Bí thư tỉnh ủy Hải Ninh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh) báo cáo cái tên Hải Đông cho Bác. Nghe xong, Người lại cười và đáp: “Tên Hải Đông gợi nhớ thời Trần oanh liệt, nhưng thực chất nó chỉ có nghĩa chỉ vùng biển về phía Đông. Bác đã hỏi ý kiến nhiều đồng chí, Bác đề nghị lấy mỗi tỉnh một chữ cuối của khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh, ghép lại thành Quảng Ninh, vừa dễ hiểu, vừa dễ nhớ, lại có nhiều nghĩa. Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững. Quảng Ninh là một vùng rộng lớn, yên vui, bền vững. Ông cha ta đã chẳng từng đặt những tên An Bang, Ninh Hải, Hải Ninh, An Quảng, Quảng Yên đó sao? Chú thấy có được không?”.

quang-ninh-6

Và thế là cái tên Quảng Ninh ra đời, gắn liền với địa phương này cho đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn sống cũng dành rất nhiều tình cảm cho Quảng Ninh khi đã 9 lần về thăm tỉnh này. Huyện đảo Cô Tô của Quảng Ninh cũng là nơi duy nhất ở Việt Nam được Người đồng ý cho dựng tượng khi còn sống.