Đời sống

Phát hiện điểm đáng ngờ trong lý lịch tư pháp của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Phát hiện điểm đáng ngờ trong lý lịch tư pháp của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải

Bị can Đỗ Thắng Hải là Cựu Thứ trưởng Bộ Công vừa qua bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”. Nhưng khi tìm hiểu lý lịch tư pháp của bị can này lại phát hiện thêm nhiều điều bất ngờ.

Liên quan đến vụ án xảy ra ở Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Viện KSND tối cao đã truy tố bị can Đỗ Thắng Hải (Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) và cấp dưới là bị can Nguyễn Lộc An (Cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc, Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

mai-thi-hong-hanh-1
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và bị can Lê Đức Thọ. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ ở Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Đỗ Thắng Hải và bị can Nguyễn Lộc An bị cáo buộc đã giúp công ty này được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Đổi lại, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã bỏ tiền hối lộ nhiều người đương chức ở Bộ Công thương, trong đó có ông Đỗ Thắng Hải (nhận 50.000 USD) và ông Nguyễn Lộc An (nhận 400 triệu đồng, 1 đồng hồ Petak Philippe trị giá 23.000 USD).

do-thang-hai-1
Bị can Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương. Ảnh: Internet

Trong cáo trạng có nêu rõ, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải không có tiền án, tiền sự nhưng từng phạm tội. Cụ thể, theo báo Công An Nhân Dân Online, kiểm tra lý lịch tư pháp của ông Đỗ Thắng Hải có phát hiện người này từng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm về tội “Đầu cơ” theo Điều 165 BLHS vào năm 1988. Hiện tại bị can này đã được xóa án tích.

nguyen-loc-an-1
Bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương). Ảnh: Internet

Trong khi đó, bị can Nguyễn Lộc An từng bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Trốn thuế” vào năm 2002. Bản án phúc thẩm sau đó đã giữ nguyên hình phạt này. Hiện ông Nguyễn Lộc An cũng đã được xóa án tích.