Đời sống

Khu du lịch Tràng An, Bái Đính và Tam Chúc muốn mua lại, tái sinh cây xanh bị gãy đổ vì bão Yagi

Khu du lịch Tràng An, Bái Đính và Tam Chúc muốn mua lại, tái sinh cây xanh bị gãy đổ vì bão Yagi

Theo chia sẻ của đại diện Khu du lịch Tràng An, Bái Đính, Tam Chúc, đơn vị này muốn mua lại cây xanh gãy đổ do bão Yagi. Họ muốn tái sinh lại những cây này.

Theo Dân Việt đưa tin, trưa 8/9, đại diện truyền thông Ban quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, Khu du lịch Bái Đính, Khu du lịch Tam Chúc chia sẻ mong muốn mua lại cây xanh bị gãy đổ trong cơn bão Yagi. Các đơn vị này cho biết muốn góp phần để khắc phục hậu quả cây đổ do bão, đặc biệt ở khu vực Hà Nội.

Theo vị đại diện truyền thông, những loại cây họ mua lại là cây bóng mát, cây ăn quả bị bật gốc, gãy đổ.

cay-xanh-gay-do-1
Hà Nội có hơn 10.000 cây xanh gãy đổ, bật gốc sau bão Yagi. Ảnh: Phạm Hưng

Trao đổi với Dân Việt, vị này nói: “Nhiều cây cổ thụ, cây ăn quả bật gốc sau bão có thể phục hồi. Nếu chặt bỏ sẽ rất lãng phí, trong khi đó các khu du lịch và di sản không gian trồng để tạo vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi có đội ngũ chăm sóc, mong muốn tái sinh những cây này”.

cay-xanh-gay-do-6
Hàng cây sấu cổ thụ nổi tiếng phố Phan Đình Phùng bị gió quật tan hoang. Ảnh: VnExpress

Ước tính có khoảng hơn 10.000 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc ở Hà Nội do ảnh hưởn của bão Yagi. Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Trần Sỹ Thanh cho biết trong số những cây xanh bị đổ có rất nhiều cây đã hàng trăm tuổi. Thủ đô đang cố gắng giữ những cây này lại, trồng lại.

cay-xanh-gay-do-3
Cây đa cổ thụ dưới tấm biển Vườn hoa Lý Thái Tổ gãy gốc, đổ về phía đường Lê Lai kéo theo cột điện cao áp bên cạnh. Ảnh: VnExpress

Văn bản khắc phục hậu quả bão Yagi có nêu rõ: “Đối với cây xanh cần bảo tồn, cây quý hiếm có giá trị bị nghiêng đổ, cần kiểm tra đánh giá và chống dựng, trồng lại ngay, đảm bảo cây tiếp tục sinh trưởng, phát triển hoặc di chuyển về vườn ươm để chăm sóc, trồng vào vị trí phù hợp trên địa bàn. Công việc này hoàn thành trước ngày 15/9”.

cay-xanh-gay-do-4
Cây sấu lớn trước cửa Bưu điện Hà Nội bật gốc nghiêng về phía tháp Hòa Phong, chiếm toàn bộ đường xe chạy, ôtô, xe máy không thể lưu thông. Ảnh: VnExpress

Ngoài ra, những cây xanh đô thị có đường kính nhỏ dưới 25cm bị gãy đổ tại Hà Nội cũng được yêu cầu trồng lại. Trước khi trồng phải chú ý cắt tỉa cành, đảm bảo cân đối, phù hợp với nơi trồng và chăm sóc theo đúng quy định.

cay-xanh-gay-do-5
Phố Nhà thờ nhiều cây đổ ngổn ngang không thể di chuyển. Ảnh: VnExpress

Riêng với những cây gãy đổ không thể trồng lại, củi gỗ thu hồi được đưa về vườn ươm Yên Sở, vườn ươm Cổ Nhuế, bãi tập kết tại dốc La Pho, công viên Tuổi Trẻ, sau đó sẽ thanh lý. Đơn vị được giao chủ trì xây dựng kế hoạch trồng lại những cây xanh gãy đổ không thể khắc phục là Sở Xây dựng.

Hơn 14.000 cây xanh gãy đổ, người dân Hà Nội xót xa