Đời sống

Người Việt Nam duy nhất giành giải đặc biệt Olympic Toán quốc tế: Là huyền thoại toán học, hiện tại làm gì?

Người Việt Nam duy nhất giành giải đặc biệt Olympic Toán quốc tế: Là huyền thoại toán học, hiện tại làm gì?

Từng được mệnh danh là “cậu bé vàng của toán học Việt Nam”, sau hàng chục năm, người đàn ông này vẫn đang cống hiến không mệt mỏi cho Toán học nước nhà.

Trong giới Toán học Việt Nam, cái tên Lê Bá Khánh Trình đã trở thành huyền thoại, tượng đài khó ai vượt qua nổi. Dù theo thời gian có nhiều nhân tài mới xuất hiện, làm nên những thành tích đặc biệt thì vẫn không một ai làm được như người này.

Năm 17 tuổi, Lê Bá Khánh Trình (học sinh trường Quốc học Huế) tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) tại London (Anh Quốc). Điều gây chấn động là chàng trai này đã giành giải Nhất với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải Đặc biệt về lời giải độc đáo. Cho đến bây giờ, anh vẫn là người Việt Nam duy nhất đoạt giải đặc biệt ở Olympic Toán quốc tế.

le-ba-khanh-trinh-3

“Cú đúp” năm đó của Lê Bá Khánh Trình gây nên cơn “địa chấn” với Toán học Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Biệt danh “Cậu bé vàng của Toán học Việt Nam” cũng xuất hiện từ đó.

le-ba-khanh-trinh-6

Lê Bá Khánh Trình sinh năm 1963, quê ở huyện Phong Điền – tỉnh Thừa Thiên Huế. Lớn lên trong một gia đình có nền tảng khi bố là giáo viên trường Đại học Y, mẹ cũng là giáo viên, từ nhỏ cậu bé Trình đã có thành tích học tập xuất sắc. Chính vì thế mà năm 1979, Lê Bá Khánh Trình được lựa chọn tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại London.

le-ba-khanh-trinh-2

Sau khi giành được thành tích cực tốt kể trên, Lê Bá Khánh Trình học ở khoa Toán trường Đại học Quốc gia Moskva, sau đó học lên Tiến sĩ. Huyền thoại Toán học Việt Nam cuối cùng lựa chọn về cống hiến cho nước nhà. Ông công tác tại khoa Toán trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM từ khi về nước cho đến nay.

le-ba-khanh-trinh-4

le-ba-khanh-trinh-5

Giờ đây, bên cạnh biệt danh “Huyền thoại Toán học Việt Nam”, TS Lê Bá Khánh Trình còn được gọi với danh xưng gần gũi là “thầy Trình”. Ông chuyên phụ trách đào tạo học sinh của đội tuyển Toán trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau hàng chục năm, tên tuổi của TS Lê Bá Khánh Trình vẫn gây ấn tượng sâu sắc cả trong lẫn ngoài nước, là người vừa có tâm, vừa có tầm với nền Toán học nước nhà.