Đời sống

Người duy nhất ở Việt Nam từng từ chối nhận Huân chương Sao Vàng, xúc động khi biết lý do phía sau

Người duy nhất ở Việt Nam từng từ chối nhận Huân chương Sao Vàng, xúc động khi biết lý do phía sau

Cho đến hiện tại, đây là người duy nhất ở Việt Nam từ chối nhận Huân chương Sao Vàng. Lý do cho quyết định đó là gì?

Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của Việt Nam. Huân chương đặc biệt này được dành để trao tặng cho những cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhà nước và của đất nước; là người có nhiều cống hiến cho hoạt động mà mình phụ trách.

Từ năm 1958 đến tháng 7/2024, nước ta có tất cả 88 cá nhân đã được tặng, truy tặng Huân chương Sao Vàng. Trong đó, người gần nhất nhận Huân chương Sao Vàng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người đầu tiên có vinh dự đó là Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

Trong quá khứ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng được xét trao tặng Huân chương Sao Vàng nhưng Người đã từ chối nhận vinh dự đó. Cụ thể, năm 1963, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II đã diễn ra đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 73 năm ngày sinh của Bác. Tại đây, các đại biểu nhất trí đề nghị Quốc hội trao tặng cho Bác Hồ Huân chương Sao Vàng. Biết việc này, Bác vô cùng xúc động.

chu-tich-ho-chi-minh-huan-chuong-sao-vang-3
Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II tại tiểu khu Trúc Bạch, khu phố Ba Đình, Hà Nội, tháng 5/1960. Ảnh tư liệu
chu-tich-ho-chi-minh-huan-chuong-sao-vang-4
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II, tháng 7/1960. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, đứng trước Quốc hội, Bác xin từ chối nhận Huân chương Sao Vàng và giãi bày: “Tôi vừa nhận được một tin tức làm tôi rất cảm động và sung sướng. Ðó là tin Quốc hội có ý định tặng cho tôi Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của nước ta. Tôi xin tỏ lòng biết ơn Quốc hội. Nhưng tôi xin Quốc hội cho phép tôi chưa nhận Huân chương ấy. Vì sao? Vì Huân chương là để thưởng cho người có công huân, nhưng tôi tự xét chưa có công huân xứng đáng với sự tặng thưởng cao quý của Quốc hội”.

chu-tich-ho-chi-minh-huan-chuong-sao-vang-1
Đoàn đại biểu Anh hùng miền Nam ra thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngày 11-11-1965. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị: “Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổ quốc hoà bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, Quốc hội sẽ cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng vui mừng”.