Đời sống

Giải mã con phố duy nhất ở Hà Nội mang tên người nước ngoài, người dân ở Thủ đô ai cũng biết

Giải mã con phố duy nhất ở Hà Nội mang tên người nước ngoài, người dân ở Thủ đô ai cũng biết

Ở Hà Nội chỉ có duy nhất một con đường này được đặt tên theo người nước ngoài. Người đó có ảnh hưởng thế nào mà được hưởng vinh dự như vậy?

Đường phố ở Hà Nội cũng như ở nhiều tỉnh thành khác của Việt Nam, đa số được đặt tên theo các danh nhân, anh hùng dân tộc, ngoài ra còn có những người nước ngoài có đóng góp lớn cho đất nước ta. Nhưng có một điểm đặc biệt, ở Thủ đô chỉ có duy nhất 1 con đường đặt tên theo người nước ngoài. Đó chính là đường Yersin.

yersin-5

Đường Yersin đặt theo tên bác sĩ, nhà vi khuẩn học và nhà thám hiểm người Pháp gốc Thụy Sĩ - Alexandre Émile Jean Yersin. Ông chính là người đầu tiên phát hiện ra trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch, sau này được đặt theo tên ông để vinh danh (Yersinia pestis).

Yersin chính là người đầu tiên chứng minh rằng loại trực khuẩn có trong bộ gặm nhấm cũng xuất hiện trong bệnh dịch ở người. Vì vậy mà ông càng có thêm cơ sở khẳng định các phương thức lây truyền khả thi. Sau này, ông chính là người thành lập, hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Hà Nội (tiền thân của Đại học Y Hà Nội).

yersin-1

Không chỉ là bác sĩ giỏi, Yersin còn là một nhà thám hiểm có công lớn trong việc khám phá ra Cao nguyên Lâm Viên và vạch được con đường bộ từ miền Trung Việt Nam sang Campuchia.

Có thể nói, Yersin đã đóng góp rất nhiều cho Việt Nam. Chính vì vậy mà tên tuổi của ông luôn được người Việt nhớ đến. Nhiều địa phương như Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Đà Lạt… đã lấy tên của Yersin để đặt cho các địa danh. Trong đó, Thủ đô Hà Nội cũng không phải ngoại lệ.

yersin-2

Đường Yersin (Yec-xanh) ở Hà Nội dài khoảng 512m, kéo dài từ phố Lê Quý Đôn, chỗ giao nhau với các phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Huy Tự, đến phố Lò Đúc, thuộc quận Hai Bà Trưng. Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn thuộc thôn Yên Hội, tổng Hậu Nghiêm (sau đổi là tổng Thanh Nhàn), huyện Thọ Xương.

yersin-3

yersin-4

Thời Pháp thuộc, con phố này có tên "Bác sĩ Can - mét" (Rue Docteur Calmette). Đến sau năm 1945, nó được đổi thành phố Lãn Ông. Cuối cùng là phố Yersin như hiện tại. Trên con phố còn có Viện Pasteur, nay là Viện Vệ sinh dịch tễ. Bên cạnh đó là vườn hoa Pastuer, công viên xanh giữa lòng quận Hai Bà Trưng, trung tâm Thủ đô.