Đời sống

Vị chính khách duy nhất của Việt Nam có tên được đặt cho con phố ở Ukraine, là chiến hữu với Bác Hồ

Vị chính khách duy nhất của Việt Nam có tên được đặt cho con phố ở Ukraine, là chiến hữu với Bác Hồ

Sinh thời, vị chính khách này từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước ta. Ông là chính khách không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn cả ở nước ngoài.

Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đồng chí Tôn Đức Thắng (1888 – 1980) trở thành Chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam. Ông đảm nhận vị trí này suốt 11 năm, cho đến khi qua đời.

Đồng chí Tôn Đức Thắng có bí danh là Thoại Sơn, thường được người dân gọi với danh xưng thân mật là Bác Tôn. Ông là vị chính khách nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước.

chu-tich-ton-duc-thang-4
Cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Ảnh tư liệu

Ngày trẻ, ông Tôn Đức Thắng từng tham gia các phong trào công nhân, đấu tranh chống lại thực dân Pháp. Sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930, đồng chí từng bị chính quyền thuộc địa đày ra Côn Đảo. Sinh thời, ông Thoại Sơn từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Nổi bật có thể kể đến như Phó Chủ tịch nước giai đoạn 1960 – 1969, sau đó là Chủ tịch nước giai đoạn 1969 – 1980.

chu-tich-ton-duc-thang-2
Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các đại biểu dự Đại hội Mặt trận thống nhất Việt Nam, ngày 31/1/1977. Ảnh tư liệu

Khi Bác Tôn còn tại vị, Quốc hiệu của nước ta từng được đổi một lần. Cụ thể, vào ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đến năm 1976, 1 năm sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Quốc hội khóa VI lại quyết định đổi quốc hiệu thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

chu-tich-ton-duc-thang-3
Chủ tịch Tôn Đức Thắng thăm công nhân vùng mỏ. Ảnh tư liệu

Đồng chí Tôn Đức Thắng là người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết, thủy chung bên cạnh Bác Hồ. Trước đây, hai người vẫn thường xưng hô với nhau bằng đại từ “Cụ”. Điểm chung của họ là hết lòng vì cách mạng và nhân dân.

Năm 1968, Đồng chí Tôn Đức Thắng 80 tuổi. Khi đến mừng thọ người bạn già, Bác đã gửi tặng 2 câu thơ nổi tiếng: “Càng già, chí khí càng dai/Chống Mỹ, cứu nước ít ai hơn Già”.

chu-tich-ton-duc-thang-1
Bác Hồ và Bác Tôn tham dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá I từ ngày 29/12/1956 đến 25/1/1957. Ảnh tư liệu

chu-tich-ton-duc-thang-5
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh tư liệu

Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân Việt Nam. Không chỉ vậy, ông còn được bạn bè quốc tế ca ngợi, yêu quý. Bác Tôn chính là người Việt Nam đầu tiên được trao giải thưởng Hòa bình Quốc tế Lenn do Chính phủ Liên bang Xô viết trao tặng vào năm 1955. Ông còn nhận được huân chương Sukhbaatar - huân chương cao quý nhất của Mông Cổ vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90, do đích thân đoàn Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ trao tặng.

Có thể nhiều người không biết, tên của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được chọn đặt cho một con đường ở thành phố Odessa, Ukraina. Ngoài ra, ở Việt Nam có nhiều con đường, một trường đại học mang tên ông.