Thế giới

Ukraine nổi giận triệu tập đại diện ngoại giao Trung Quốc sau tiết lộ của Tổng thống Zelensky

Mới đây, Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại diện lâm thời của Trung Quốc ở Kiev. Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga cho biết, Bắc Kinh bị cáo buộc có tham gia vào cuộc xung đột Ukraine – Nga.

Ngày 8/4 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố gây chú ý rằng lực lượng Kiev đã bắt giữ được hai công dân Trung Quốc, được cho là đang chiến đấu cho Nga. Ông Zelensky tiết lộ, 2 người này bị bắt ở khu vực Donetsk của Ukraine, có giấy tờ tùy thân đi kèm và cả thẻ ngân hàng. Hiện họ đang bị Cơ quan An ninh Ukraine giam giữ.

ukraine-trung-quoc-2
Ảnh chụp màn hình từ video cho thấy những công dân Trung Quốc sau khi bị Kiev bắt giữ. Nguồn: Telegram

Điều này làm dấy lên những hoài nghi về “lập trường hòa bình Trung Quốc tuyên bố và làm suy yếu uy tín của Bắc Kinh với tư cách là thành viên thường trực có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” – theo Ngoại trưởng Ukraine Sibiga chia sẻ trên X.

Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu tập đại diện lâm thời của Trung Quốc đến để bày tỏ sự lên án, yêu cầu phải giải thích về vấn đề này.

Về phần Tổng thống Zelensky, ông yêu cầu Mỹ, châu Âu hay bất kỳ ai “muốn hòa bình” phải phản ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc, Mỹ, EU đều chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của Kiev.

ukraine-trung-quoc-1
Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga. Ảnh: GLP

Trong cuộc họp báo ngày 8/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, nước này đã thấy báo cáo về việc bắt giữ 2 công dân Trung Quốc chiến đấu cho Nga ở Ukraine và đánh giá việc này “đaáng lo ngại”.

Bà Tammy Bruce nói thêm: “Trung Quốc là nhà tài trợ chính của Nga trong cuộc chiến tranh ở Ukraine. Trung Quốc cung cấp gần 80% hàng hóa sử dụng kép mà Nga cần để tiến hành chiến tranh. 80% đến từ Trung Quốc”.

Nhấn mạnh lời Tổng thống Trump, bà Bruce cho rằng sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Nga và Trung Quốc sẽ chỉ khiến bất ổn toàn cầu gia tăng, Mỹ và các quốc gia khác “kém an toàn, kém bảo mật và kém thịnh vượng hơn”.

Trước đó, Ukraine nhiều lần cáo buộc các quốc gia khác hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột. Ngoài Trung Quốc bị nghi ngờ thì Iran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái, Triều Tiên bị cáo buộc cử quân.

Trong khi Tehran nhiều lần phủ nhận, khẳng định không ủng hộ bên nào trong cuộc xung đột thì Bình Nhưỡng đã từng ký một thỏa thuận an ninh với Moscow vào năm ngoái. Bản thỏa thuận này cam kết 2 nước hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang. Tổng thống Putin khẳng định 2 quốc gia này sẽ tự quyết định cách thực hiện các cam kết chung theo hiệp ước.