Tổng thống Trump tuyên bố cứng rắn về chuyện Ukraine gia nhập NATO, Nga lập tức có phản hồi
Người phát ngôn Điện Kremlin vừa qua bày tỏ sự hoan nghênh với tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng Ukraine gia nhập NATO.
Reuters đưa tin, ngày 20/4, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ, Tướng Keith Kellogg cho biết, tư cách thành viên NATO của Ukraine "không còn được bàn đến". Trước đó, ông Trump nhiều lần cho rằng việc Mỹ từng ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine chính là nguyên nhân dẫn đến xung đột.
Đến ngày 21/4, Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov đã đưa ra phát ngôn liên quan. Theo đó, phía Nga bày tỏ sự hài lòng với lập trường của chính quyền ông Donald Trump.
Ông Peskov chia sẻ: "Chúng tôi đã nghe được từ nhiều cấp ở Washington về việc loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO", "Tất nhiên, đó là điều khiến chúng tôi hài lòng và phù hợp với lập trường của chúng tôi".
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik/TTXVN
Cũng theo ông Peskov, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ "đe dọa lợi ích quốc gia Nga". Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định đây là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.
Trước đó, ông Putin từng nhiều lần cho biết Nga sẽ chấm dứt chiến sự nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, đồng thời rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của 4 vùng ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập và kiểm soát phần lớn.
Hôm 20/4, Tổng thống Trump chia sẻ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong tuần này. Khi được hỏi về phát ngôn đó, ông Peskov cho biết ông không muốn đưa ra bình luận, đặc biệt là về chuyện thời gian.
Người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Tổng thống Putin và phía Nga vẫn sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Chúng tôi đang tiếp tục làm việc với phía Mỹ và tất nhiên, chúng tôi hy vọng nỗ lực này sẽ mang lại kết quả".
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Ngoài ra, ông Peskov cũng từ chối bình luận trực tiếp về thông tin Mỹ sẵn sàng công nhận việc Nga kiểm soát bán đảo Crimea như một phần trong thỏa thuận hòa bình sâu rộng hơn. Ông chia sẻ: "Công việc tìm kiếm giải pháp hòa bình không thể diễn ra và không nên diễn ra ở nơi công cộng", "Nó phải diễn ra theo cách hoàn toàn kín đáo".
Trong một diễn biến liên quan, hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết, Giáo sư kinh tế học của Đại học Columbia cùng nhà kinh tế học người Mỹ Jeffrey Sachs nhận định cuộc xung đột ở Ukraine có thể sắp kết thúc. Quan điểm này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga tuyên bố ngừng bắn dịp lễ Phục sinh từ tối 19/4 đến hết ngày 20/4. Cùng với đó là những cuộc đàm phán mang tính xây dựng gần đây của Moscow và Washington.
Giáo sư Sachs cho rằng các bên nên tiến tới chấm dứt giao tranh, chìa khóa của việc đó là giải quyết căn nguyên gốc rễ gây xung đột. Có 3 vấn đề chính mà vị giáo sư chỉ ra nhằm có được hòa bình lâu dài là: Tình trạng trung lập của Ukraine; giải quyết vấn đề lãnh thổ; các thỏa thuận an ninh tập thể cho Ukraine, Nga cùng các bên khác.