Tổng thống Trump tuyên bố sốc về thời điểm Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình
Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời vào dịp lễ Phục sinh của hai bên được đưa ra.
Ngày 20/4, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc về thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine: "Tôi hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận trong tuần này. Khi đó, cả hai bên sẽ bắt đầu làm ăn lớn với Mỹ, một quốc gia thịnh vượng, và sẽ kiếm được rất nhiều tiền".
Từ khi tranh cử đến nay, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu chấm dứt xung đột Ukraine. Tổng thống Mỹ cho rằng mình là "nhà đàm phán giỏi nhất", có thể giải quyết cuộc xung đột hơn 3 năm qua.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng việc Mỹ tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Ukraine cũng là một phần quan trọng của quá trình tái thiết sau xung đột. Tuy nhiên, tính khả thi của kế hoạch ông đưa ra bị nghi ngờ về mốc thời gian.
Sau cuộc đàm phán với Nga và Ukraine thời gian qua, ông Trump cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ từ bỏ việc làm trung gian hòa giải nếu Moscow và Kiev không cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về thỏa thuận.
Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định, thành công của các cuộc đàm phán dựa vào khả năng thống nhất của đôi bên về vấn đề chính, gồm: Nhượng bộ lãnh thổ, tình trạng của Donbass (miền Đông Ukraine) và đảm bảo an ninh.

Các nhà phân tích của Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng, Nga tiếp tục nhấn mạnh vào các điều kiện tối đa như việc phương Tây không được triển khai quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine, Ukraine không được gia nhập NATO và phải thu hẹp quy mô quân đội (điều này Kiev cho rằng không thể chấp nhận được).
Tổng thống Ukraine thì nhấn mạnh đến nhu cầu đảm bảo an ninh đáng tin cho nước mình, gồm cả khả năng các nước châu Âu tham gia vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine.
Quan điểm khác biệt của Nga và Ukraine làm dấy lên lo ngại khó đạt được thống nhất trong thỏa thuận. Trên thực tế, hiện nay hai bên chỉ mới đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn hạn chế. Đầu tiên họ thỏa thuận tạm ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày, sau đó là lệnh ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh.

Mới đây Ukraine đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 ngày, nhưng Nga chưa đưa ra phản hồi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua tiết lộ, Tổng thống Putin chưa quyết định gia hạn sau khi lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh hết hạn.