Lộ kế hoạch kinh hoàng Ukraine chuẩn bị sẵn nếu rơi vào 'đường cùng' trong chiến sự với Nga
Thông tin do cựu cố vấn Tổng thống Ukraine tiết lộ vừa qua gây chấn động dư luận thế giới. Theo đó, Kiev đã từng lên kế hoạch phá hủy nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nếu gặp bất lợi trong xung đột với Nga.
Theo thông tin từ RT, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Alexandr Shelest, ông Aleksey Arestovich - cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng Giám đốc tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov đã từng đề xuất phương án phá hủy các nhà máy điện hạt nhân nếu chiến sự diễn biến bất lợi, nhằm ngăn chặn Nga tiếp quản các cơ sở hạt nhân này.
“Ông Budanov từng chạy đôn chạy đáo với ý tưởng này hơn 1 năm trước. Kế hoạch là cho nổ tung tất cả - cả những nhà máy của Nga mà chúng tôi có thể với tới, lẫn nhà máy của chính Ukraine - để không ai có thể kiểm soát chúng... Quan điểm là: Nếu chúng tôi phải chết, thì họ cũng phải chết theo", ông Arestovich tiết lộ.
Cũng theo cựu cố vấn Arestovich cho biết, Mỹ không đồng tình với kế hoạch này, vì lo ngại các nhà lãnh đạo Ukraine quá nguy hiểm và khó đoán. Washington muốn kiểm soát các cơ sở hạt nhân của Ukraine trước khi xảy ra thảm họa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề xuất phương án để Mỹ tiếp quản và vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, với lý do giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này tốt hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng hai bên chỉ thảo luận về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) và khả năng đầu tư của Mỹ vào ngành năng lượng Ukraine.
Bất chấp các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine, Giám đốc Nhà máy hạt nhân ZNPP, Yuri Chernichyuk, khẳng định rằng cơ sở này hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga và chỉ do Nga vận hành. Ông hoàn toàn bác bỏ khả năng Mỹ hay Ukraine nắm quyền kiểm soát ZNPP.
Nga đã nhiều lần cáo buộc Kiev tấn công ZNPP và tỉnh Kursk, coi đó là "hành động khủng bố hạt nhân," trong khi Ukraina đổ lỗi cho Nga.

Mới đây, một nhóm phóng viên quốc tế đã đến thăm ZNPP và đưa ra kết luận gây bất ngờ: bằng chứng thực tế mâu thuẫn với những gì truyền thông phương Tây đưa tin.
Nhà báo Ấn Độ Manish Kumar Jha cho biết: “Các phương tiện truyền thông phương Tây nói Nga đang tấn công nhà máy. Nhưng khi tôi đến đây, tôi thấy lực lượng an ninh Nga bảo vệ nhà máy”.
Một phóng viên người Serbia còn phát hiện mảnh vỡ của một tên lửa do Mỹ cung cấp gần nhà máy, trong khi một nhà báo Slovenia chỉ ra các vỏ đạn cỡ 155 mm do NATO sản xuất xung quanh khu vực.
Các nhà báo cáo buộc Ukraina đứng sau các vụ đánh bom liên tục vào ZNPP và cũng đặt câu hỏi về việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) liên tục từ chối xác định nguồn gốc các cuộc tấn công.
ZNPP, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022 và nằm trong khu vực sau này đã bỏ phiếu sáp nhập Nga. Hoạt động của nhà máy hiện do công ty điện hạt nhân nhà nước Nga Rosatom giám sát. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cơ sở này và thành phố Energodar gần đó thường xuyên bị máy bay không người lái và pháo binh Ukraine tấn công.
Tuy nhiên, IAEA, đơn vị duy trì giám sát thường xuyên tại nhà máy từ tháng 9/2022, vẫn từ chối công nhận bên chịu trách nhiệm về các vụ pháo kích.