Chiếc limousine của ông Putin từng được ví như 'Điện Kremlin di động', cỗ xe tăng không thể xâm phạm
Dư luận thế giới đang xôn xao vì nghi vấn chiếc limousine phục vụ Tổng thống Nga Vladimir Putin bốc cháy sau một vụ nổ, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi trước đó chiếc xe này được ví như cỗ xe tăng, không thể làm tổn hại.
Ngày 29/3 (theo giờ địa phương), một chiếc limousine được cho là chuyên để chở Tổng thống Nga Vladimir Putin bốc cháy trên đường phố Moscow. Đáng nói, lửa bùng lên dữ dội sau một vụ nổ lớn. Một số nguồn tin khẳng định chiếc xe là Aurus Senat, thuộc sở hữu của Cơ quan Quản lý tài sản của Tổng thống Nga. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức, cũng như thông tin ai đã sử dụng chiếc xe khi vụ cháy nổ xảy ra.
Một điều tra ban đầu cho biết đám cháy bắt nguồn từ động cơ xe, sau đó khiến toàn bộ chiếc limousine Aurus Senat bốc cháy. Nhiều người dân đã cố gắng giúp dập lửa, lực lượng khẩn cấp cũng nhanh chóng có mặt và kiểm soát đám cháy.
Phần sau xe bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ cháy. Đến nay vẫn chưa xác định được ai là người ngồi sau tay lái xe. Nhưng theo truyền thông nước Nga, không có thương vong vì vụ nổ này.

Trước đó, chiếc limousine Aurus của Tổng thống Putin được ví là cỗ xe tăng với khả năng bảo vệ vượt trội. Nó thường xuyên được ông Putin sử dụng để di chuyển, còn dùng làm quà tặng cho các lãnh đạo thế giới khác (trong đó có ông Kim Jong Un).
Sau thời Liên Xô, Tổng thống Vladimir Putin là người đầu tiên sử dụng xe nội địa để phục vụ công tác ngoại giao và di chuyển, thay vì xe sang ngoại nhập. Dòng xe Aurus chính là niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô Nga, đặc biệt là mẫu Senat Limousine – phương tiện dành riêng cho nguyên thủ quốc gia.

Aurus chính thức ra mắt vào tháng 5/2018, đúng dịp ông Putin nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 4. Mẫu xe này đã trải qua 60 bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn, hiệu suất và khả năng chống đạn trước khi được thông qua làm phương tiện di chuyển của Tổng thống. Trong chuyến công du Việt Nam, Nga đã mang sang tổng cộng 7 chiếc Aurus, trong đó gồm 2 chiếc limousine bọc thép chống đạn dùng để chở Tổng thống, 2 chiếc sedan và 3 chiếc MPV.

Mẫu Aurus Senat Limousine có kích thước vượt trội với chiều dài tổng thể 6.630mm, trục cơ sở 4.300mm, lớn hơn cả Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase và Maybach 62. Thân xe được thiết kế để chống lại các loại đạn xuyên giáp, đạn bắn tỉa và lựu đạn. Kính xe là loại cường lực dày 6cm, có thể chống đạn, trong khi lốp xe được gia cố bằng thép, giúp xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi bị bắn thủng. Đặc biệt, xe còn có khả năng chống chọi với các cuộc tấn công sinh học và hóa học. Ngoài ra, ghế ngồi bên trong có thể dịch chuyển linh hoạt nhằm đảm bảo vị trí an toàn nhất cho yếu nhân khi xảy ra va chạm.

Về hiệu suất vận hành, chiếc limousine bọc thép của Tổng thống Nga sử dụng hệ thống hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng V8 4.4L tăng áp kép có công suất 598 mã lực, mô-men xoắn cực đại 880Nm và mô-tơ điện công suất 62 mã lực. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 12 giây và đạt tốc độ tối đa 170 km/h. Trong khi đó, phiên bản Aurus Senat Sedan, với kích thước nhỏ hơn (dài 5.630mm, trục cơ sở 3.300mm), có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 9 giây và đạt tốc độ tối đa 190 km/h.
Không chỉ phục vụ các lãnh đạo cấp cao, thương hiệu Aurus còn hướng đến thị trường xe sang trong nước. Năm 2019, Aurus chính thức ra mắt phiên bản thương mại của Senat. Hiện tại, hãng có bốn dòng xe chủ lực gồm Senat Limousine, Senat Long, Senat và Komendant MPV. Với thiết kế đẳng cấp, khả năng bảo vệ tối ưu và công nghệ tiên tiến, Aurus Senat Limousine không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng quyền lực của nước Nga trên trường quốc tế.