Việt Nam gấp rút cử lực lượng tinh nhuệ nhất sang cứu trợ động đất ở Myanmar, mang theo những gì?
Trước giờ lên đường sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng vừa qua, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc Phòng (trưởng đoàn cứu trợ) đã có những chia sẻ gây chú ý.
VOV đưa tin, trưa 30/3, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra quân, giao nhiệm vụ cho lực lượng cứu trợ động đất tại Myanmar. Đoàn công tác do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) làm trưởng đoàn. Đoàn Việt Nam lên đường gồm 80 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 tấn lương khô, hàng viện trợ và 6 chó nghiệp vụ. Khoảng 60 tấn hàng viện trợ còn lại sẽ được chuyển sang Myanmar trên chuyến bay tiếp theo.
Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định, tình hình an ninh chính trị tại Myanmar đang phức tạp, hậu quả động đất rất nghiêm trọng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng cơ sở hạ tầng bị tàn phá sẽ gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Vì vậy, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ được giao nhiệm vụ tổng chỉ huy các lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đoàn công tác chủ động liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, tùy viên Quốc phòng Việt Nam và các cơ quan liên quan để tổ chức lực lượng, vận chuyển vật tư đến khu vực thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả. Ông nhấn mạnh việc triển khai đội hình phù hợp, tránh phân tán nhỏ lẻ để đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu lực lượng phải duy trì thông tin liên lạc thông suốt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định, rút kinh nghiệm từ đợt cứu trợ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, lần này lực lượng Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn về tổ chức, chỉ huy và phối hợp với các đơn vị quốc tế. Đoàn công tác sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế và Ủy ban cứu hộ Myanmar để xác định khu vực thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Theo kế hoạch, lực lượng cứu trợ sẽ xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 15h ngày 30/3. Trong đêm, đoàn sẽ làm việc với phía Myanmar để thống nhất nhiệm vụ và kế hoạch ứng phó. Dự kiến sáng 31/3, lực lượng cứu hộ Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân trong các khu vực bị tàn phá nặng nề.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ hứa đoàn kết, gắn bó, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong chuyến cứu trợ lần này. Ông chia sẻ: “Tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi trong đoàn công tác. Chúng tôi xác định đây chính là tình cảm, trách nhiệm, vị thế của đất nước ta, dân tộc ta”.
Việt Nam cử gần 80 chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ sẵn sàng lên đường cứu trợ động đất tại Myanmar