Thế giới

Ukraine yêu cầu được trang bị vũ khí hạt nhân, Mỹ lập tức lên tiếng, tuyên bố 1 câu đanh thép

Về đề nghị phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân của Ukraine, mới đây đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thắn lên tiếng.

Ngày 6/2, đặc phái viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg khẳng định rằng khả năng Ukraine lấy lại vũ khí hạt nhân là "rất mong manh" và thực tế điều này sẽ không xảy ra. Ông nhấn mạnh, chính quyền của ông Trump sẽ không cân nhắc ý tưởng trang bị vũ khí hạt nhân cho Ukraine, đồng thời khẳng định Mỹ là một "chính phủ có lý trí" khi xem xét những đề xuất như vậy.

Trước đó, hôm 4/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi phương Tây cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine nếu nước này không thể gia nhập NATO trong thời gian tới. Ông lập luận rằng nếu quá trình gia nhập kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ, thì Ukraine cần có biện pháp bảo vệ thực tế, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa.

ukraine-1
Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của tổng thống Mỹ về Ukraine và Nga. Ảnh: Getty

Những tháng gần đây, ông Zelensky nhiều lần đề cập đến việc Ukraine từng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ để đổi lấy những đảm bảo an ninh theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994. Tuy nhiên, ông tỏ ra tiếc nuối khi điều này không mang lại sự bảo vệ như kỳ vọng.

Lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh lo ngại về việc Mỹ có thể cắt giảm viện trợ khi ông Donald Trump tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine - Nga. Trong phát biểu ngày 5/2, ông Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối đầu với Nga nếu Mỹ ngừng viện trợ quân sự.

ukraine-2
Quân nhân Ukraine khai hỏa xe tăng Leopard 1A5 trong một cuộc huấn luyện ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 5.2. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng cảnh báo, nếu phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, Moscow sẽ đáp trả bằng tất cả các biện pháp quân sự cần thiết.

“Họ sẽ không thể cầm cự được dù chỉ một tháng nếu hết tiền và đạn dược”, Tổng thống Putin nói.

Điện Kremlin nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev đồng nghĩa với việc họ "trên thực tế đã tham gia vào xung đột", đây là điều mà cả Mỹ và châu Âu đều bác bỏ.