Tổng thống Ukraine đang ‘ảo tưởng’ khi gửi tối hậu thư, công khai tống tiền Nga bằng khí đốt?
Đánh giá về việc Tổng thống Ukraine tống tiền Nga bằng đường vận chuyển khí đốt, một chuyên gia quân sự người Anh cho rằng ông Zelensky đang đắm chìm trong thế giới tưởng tượng của mình.
Một nhà phân tích nhận định rằng giới lãnh đạo tại Kiev đang ngày càng xa rời thực tế, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ rằng ông có thể gây áp lực lên Nga bằng cách chặn vận chuyển khí đốt.
Theo chuyên gia Mercuris, quyết định kiểm soát việc vận chuyển nhiên liệu của ông Zelensky có liên quan đến tham vọng giành lại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, hiện đang do Nga kiểm soát.
"Điều này đặt ra câu hỏi về năng lực lãnh đạo của một người vốn rất lịch sự nhưng lại đưa ra những quyết định đầy khó hiểu như vậy", ông Mercuris nhận xét.
Từ ngày 1/1, tập đoàn năng lượng Gazprom thông báo rằng họ đã mất khả năng kỹ thuật và pháp lý để tiếp tục cung cấp khí đốt quá cảnh qua Ukraine, do thỏa thuận với công ty năng lượng NAK Naftogaz của Ukraine đã hết hạn. Kể từ 8 giờ sáng ngày 1/1, nguồn cung khí đốt từ Nga qua Ukraine chính thức bị dừng.
Chính quyền Ukraine trước đó nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận quá cảnh khí đốt, khiến Nga phải tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế. Mục đích của họ là không muốn Nga có ngân sách để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng.
Bình luận về quyết định khóa van trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu, ông Zelensky cho rằng điều đó khiến Moscow đối mặt với một trong những thiệt hại lớn nhất. Ngay sau động thái của Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cùng người đồng cấp Slovankia Robert Fico đã lên tiếng phản đối gay gắt.
Theo ước tính của Bloomberg, việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine sang châu Âu mang lại cho Moscow khoảng 6,5 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, nếu Ukraine khóa van, Nga sẽ mất đi khoản thu nhập này, trong khi Kiev cũng chịu thiệt hại khoảng 800 triệu USD tiền phí trung chuyển khí đốt.
Vào cuối tháng trước, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định rằng Nga sẵn sàng tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua nhiều tuyến đường khác nhau.
Hiện tại, Nga vẫn đang cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua tuyến Blue Stream và TurkStream, vốn chảy qua Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua đường biển.