Thế giới

Tổng thống Zelensky nói sự thật, chỉ đích danh cái tên hưởng lợi nhiều nhất từ xung đột Nga – Ukraine

Trả lời phỏng vấn của báo chí mới đây, Tổng thống Zelensky không ngần ngại nói thẳng về cái tên được hưởng lợi lớn kể từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra.

Hôm 4/2, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo người Anh – Piers Morgan, ông Zelensky cho rằng một phần đáng kể trong số hàng tỷ USD Mỹ phân bổ cho Ukraine thực tế lại được đưa trở lại để thúc đẩy ngành sản xuất vũ khí trong nước của Mỹ.

Tổng thống Ukraine nói: “Một phần số tiền mà người Mỹ đề cập thực chất được dùng để tài trợ cho hoạt động sản xuất trong nước. Các công ty vũ khí Mỹ, những bên cung cấp khí tài cho Ukraine, đã nhận được khoản tiền này. Hiện tại, các doanh nghiệp Mỹ đang có những hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất trong 50 năm qua, do nhu cầu gia tăng từ cuộc xung đột với Nga”.

ukraine-nga-1
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở vùng Donetsk. Ảnh: Anadolu

Ông cũng nhấn mạnh rằng một phần đáng kể khoản viện trợ này đã chảy vào các công ty và nhà máy cụ thể, mang lại lợi nhuận cho những cá nhân nhất định, đồng thời tạo việc làm và trả lương cho công dân Mỹ làm trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, sự hỗ trợ từ Mỹ không chỉ giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ mà còn cho phép Washington đổi mới kho vũ khí. Nhiều khí tài mà Ukraine nhận được là các loại vũ khí đã lỗi thời, được sản xuất từ những năm 1970 và 1980.

Ông Zelensky bày tỏ sự biết ơn khi Mỹ giúp đỡ Ukraine, dù trước đó ông từng chỉ trích phương Tây vì sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí cũng như số lượng cung cấp chưa đủ đáp ứng nhu cầu của Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine cũng khẳng định: “Mỹ đã thu nhận được từ Ukraine kinh nghiệm tác chiến trên bộ quy mô lớn trong thời hiện đại. Washington và châu Âu, đặc biệt là Mỹ, hiện có đầy đủ thông tin về mức độ hiệu quả và những điểm hạn chế của vũ khí Mỹ”.

ukraine-nga-2
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky vừa qua đã ký lệnh gia hạn thiết quân luật và tổng động viên trên toàn quốc, kéo dài từ ngày 8/2 đến 9/5.

Lệnh thiết quân luật và tổng động viên lần đầu tiên được ban hành vào ngày 24/2/2022 – thời điểm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Kể từ đó, Ukraine đã nhiều lần gia hạn biện pháp này nhằm duy trì nguồn lực quân sự.

Trước đó, vào ngày 14/1, ông Zelensky đã trình đề xuất lên Quốc hội Ukraine để tiếp tục gia hạn thiết quân luật thêm 90 ngày. Đề xuất này sau đó đã được Quốc hội thông qua bằng một cuộc bỏ phiếu.

Theo quy định của thiết quân luật, nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 - 60, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, không được phép rời khỏi đất nước do có thể bị gọi nhập ngũ.

Áp dụng thiết quân luật cũng đồng nghĩa với việc Ukraine không thể tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống theo luật hiện hành.