Ông Trump tuyên bố nóng chuyện Ukraine gia nhập NATO, nhận xét khó tin về Tổng thống Putin
Ngay trước khi chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky đến Mỹ diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã có những phát ngôn gây chú ý.
Trong một tuyên bố đáng chú ý vào ngày 26/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng NATO chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời ám chỉ rằng Kiev có thể sẽ phải từ bỏ nguyện vọng gia nhập liên minh quân sự này nếu muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Moscow.
"Họ quên câu chuyện NATO đi. Có lẽ đó là lý do khiến mọi chuyện bắt đầu", ông Trump nói khi được hỏi cần phải nhượng bộ những gì để chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.
Dù thừa nhận rằng Nga cũng sẽ phải có những nhượng bộ nhất định, nhưng ông Trump không đưa ra chi tiết cụ thể.
Đáng chú ý, ông Trump cũng tuyên bố thẳng thắn rằng Mỹ sẽ không cung cấp nhiều bảo đảm an ninh chính thức hơn như Ukraine yêu cầu. Tổng thống Mỹ nói: “Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh nào vượt quá giới hạn. Chúng tôi sẽ để châu Âu làm điều đó. Châu Âu là hàng xóm của họ, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp”.
Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn khẳng định sẽ cố gắng để đạt được thỏa thuận tốt cho hai bên, đặc biệt giúp Ukraine có thể lấy lại được nhiều nhất có thể.
Theo ông Trump, chính sách ngoại giao của ông đã thúc đẩy tinh thần thỏa hiệp mới từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhận xét về người đồng cấp ở nước Nga, Tổng thống Mỹ nói: “Ông ấy là một người rất thông minh. Ông ấy là một người rất xảo quyệt”.
Ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ có chuyến thăm Mỹ và ký thỏa thuận sau khi bị gây sức ép dữ dội để Ukraine chuyển giao đất hiếm. Nói về sự kiện này, ông Trump nhấn mạnh: “Đây cũng là một thỏa thuận tuyệt vời cho Ukraine, vì họ đưa chúng tôi đến đó. Chúng tôi sẽ ở đó và, các bạn biết đấy, theo cách đó, đây là một dạng an ninh tự động, vì sẽ không có ai làm phiền người của chúng tôi khi chúng tôi ở đó”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Trước đó, ông Trump từng khẳng định rằng chính mong muốn gia nhập NATO của Ukraine là lý do cốt lõi buộc Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Ông cáo buộc chính quyền Joe Biden đã "kích động" cuộc xung đột khi bật đèn xanh cho Ukraine tham gia liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
"Bởi vì ông Biden đã nói rằng Ukraine có thể gia nhập NATO. Ông ấy đáng lẽ không nên nói như vậy. Ngay khi ông ấy nói như vậy, Nga đã tuyên bố một cuộc chiến nổ ra ngay bây giờ", ông Trump nhấn mạnh.
Đặc biệt, ông khẳng định: "Cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống", ám chỉ rằng cách tiếp cận ngoại giao của ông sẽ giúp tránh được xung đột.