Ông Trump trả lời chắc nịch sau khi Tổng thống Ukraine tiết lộ không được mời họp cùng Nga – Mỹ
Trong phát biểu bên lề Hội nghị An ninhh Munich tại Đức mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky thẳng thắn cho biết ông không được mời dự cuộc họp giữa Nga và Mỹ sắp tới dự kiến diễn ra tại Arab Saudi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết Ukraine không nhận được bất kỳ lời mời hay thông báo nào về cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Nga liên quan đến xung đột Ukraine, dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2, ông Zelensky tỏ ra bất ngờ trước việc tổ chức các cuộc họp như vậy mà không có sự tham vấn với Ukraine hay các đối tác chiến lược.
Ông nhấn mạnh: "Có thể điều gì đó đang được đặt trên bàn đàm phán, nhưng không phải trên bàn của chúng tôi. Tôi chưa thấy bất kỳ lời mời hay văn bản nào".
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ tìm kiếm một lệnh ngừng bắn để phá thế cô lập chứ không phải để mang lại hòa bình thực sự. Ông cảnh báo, nếu NATO suy yếu, Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự sang các quốc gia thuộc liên minh này, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc rút bớt lực lượng khỏi châu Âu.
Fox News dẫn nguồn quan chức cấp cao Ukraine xác nhận Kiev hoàn toàn không được thông báo về cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga. Trong khi đó, Politico cho biết Washington cũng không có kế hoạch mời các đối tác châu Âu tham gia, và lãnh đạo các nước này thậm chí không hay biết về cuộc họp.
Tuy nhiên, đến ngày 16/2, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trước các phóng viên ở West Palm Beach, bang Florida về cuộc đàm phán Mỹ - Nga. Khi được hỏi ông Zelensky có tham gia hay không, ông Trump đáp: “Có chứ, ông ấy sẽ tham gia”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột gần 3 năm tại Ukraine sẽ bắt đầu "ngay lập tức" sau khi ông có cuộc điện đàm "dài và hiệu quả cao" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Kể từ đó, chính quyền Trump đã lên kế hoạch cử các quan chức cấp cao tới Ả Rập Xê Út để gặp gỡ đại diện phía Nga. Một nguồn tin từ Ả Rập Xê Út ngày 16/2 tiết lộ rằng cuộc gặp này dự kiến diễn ra vào ngày 18/2.
Tuy nhiên, lập trường của ông Trump đối với Tổng thống Putin, cùng với những phát ngôn từ giới chức Mỹ về khả năng Ukraine cần phải nhượng bộ để đạt được hòa bình, đã làm dấy lên lo ngại tại Kiev và khắp châu Âu. Nhiều lãnh đạo Ukraine và châu Âu lo sợ rằng họ sẽ bị loại khỏi tiến trình đàm phán, khiến họ không có tiếng nói trong việc định hình tương lai của cuộc xung đột.