Thế giới

Hai lãnh đạo châu Âu gửi thông điệp gay gắt đến Mỹ, một người muốn thành lập quân đội châu Âu

Sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tín hiệu gây hoang mang, hai nhà lãnh đạo của châu Âu đã gửi thông điệp đầy cứng rắn.

Trong ngày thứ hai của Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc giục thành lập "lực lượng vũ trang châu Âu". Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên án mạnh mẽ sự can thiệp vào cuộc bầu cử Đức, đặc biệt sau cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và một lãnh đạo cực hữu Đức.

Những tuyên bố này phản ánh tác động ngày càng rõ rệt từ các động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với tình hình an ninh và chính trị châu Âu, đặc biệt trong việc xử lý xung đột Nga-Ukraine và duy trì quan hệ với các đồng minh.

lanh-dao-chau-au-1
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Hội nghị an ninh Munich, ngày 15/2. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc xung đột kéo dài ba năm qua đã cho thấy sự cần thiết của một quân đội chung châu Âu, một ý tưởng đã được đề cập từ lâu nhưng chưa thành hiện thực.

"Tôi thực sự tin rằng thời điểm đó đã đến. Cần thành lập các lực lượng vũ trang của châu Âu", ông Zelensky phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, không rõ liệu đề xuất này có nhận được sự ủng hộ từ các lãnh đạo châu Âu hay không. Dù EU đã hỗ trợ Ukraine đáng kể trong những năm qua, nội bộ khối vẫn tồn tại nhiều bất đồng về cách đối phó với Nga, cũng như những hạn chế về tài chính và chính trị trong việc tăng cường chi tiêu quốc phòng.

Ông Zelensky cũng cảnh báo rằng không chỉ Ukraine mà nhiều khu vực khác ở châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ từ Nga, kêu gọi EU tăng cường hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Kiev.

lanh-dao-chau-au-2
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Khmelnytsky ở Netishyn hôm 13/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine cũng đề cập đến cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, bày tỏ lo ngại về khả năng các thỏa thuận về Ukraine có thể được quyết định mà không có sự tham gia của Kiev.

"Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận các thỏa thuận diễn ra sau lưng mà không có sự tham gia của chúng tôi. Quy tắc này cũng nên áp dụng cho toàn bộ châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông cho biết Tổng thống Trump đã kể với ông về cuộc trao đổi với Putin nhưng không nhắc đến việc Mỹ cần có châu Âu trong bàn đàm phán. "Vài ngày trước, Tổng thống Trump kể với tôi về cuộc trao đổi của ông với ông Putin. Ông ấy không một lần nói rằng nước Mỹ cần châu Âu ở bàn đàm phán. Điều đó nói lên rất nhiều điều", Tổng thống Ukraine cảnh báo.