Thế giới

Tổng thống Ukraine tố Nga tấn công nhà máy hạt nhân Chernobyl, Moscow lập tức có câu trả lời

Trong phát ngôn mới đây, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky tuyên bố phía Nga đã tấn công nhà máy điện hạt nhân bị phá hủy tại Chernobyl hôm 13/2. Ngay sau đó, Moscow cũng đã có lời đáp trả.

Ngày 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) mang đầu đạn nổ mạnh để tấn công Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, gây hư hại khu vực bảo vệ lò phản ứng số 4 – nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986.

“Một máy bay không người lái tấn công của Nga có đầu đạn nổ mạnh đã tấn công vào nơi trú ẩn bảo vệ thế giới khỏi bức xạ tại tổ máy điện số 4 bị phá hủy”, ông Zelensky nói trên X.

nga-ukraine-2
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói không muốn nghĩ đến cảnh không còn là đối tác chiến lược của Mỹ. Ảnh: AFP

Theo Tổng thống Ukraine, vụ nổ đã làm hư hại mái vòm bê tông bảo vệ lò phản ứng, nhưng mức độ bức xạ không tăng và đang được giám sát chặt chẽ. Video ông đăng trên X cho thấy một ánh sáng lớn lóe lên, tiếp theo là cột khói bốc lên từ khu vực bị tấn công.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận rằng nhóm giám sát của họ tại Chernobyl đã nghe thấy một tiếng nổ vào khoảng 2 giờ sáng, xuất phát từ Khu vực An toàn Mới (NSC) – công trình bảo vệ phần còn lại của lò phản ứng số 4 và gây ra hỏa hoạn.

IAEA cho biết thêm: "Họ đã được thông báo rằng một chiếc UAV đã đâm vào mái nhà của NSC".

nga-ukraine-1
Hình ảnh ông Zelensky chia sẻ được cho là chụp từ bên trong quan tài sắt. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga không nhắm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân và gọi đây có thể là "một vụ dàn dựng khiêu khích của Kiev". Ông nhấn mạnh: "Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng Nga tấn công các cơ sở hạt nhân đều sai theo mặc định".

Mái vòm bảo vệ Chernobyl (NSC) là dự án trị giá 2,1 tỷ euro, hoàn thành vào năm 2017 với trọng lượng 35.000 tấn, được thiết kế để cô lập lò phản ứng số 4 nhằm ngăn phóng xạ rò rỉ ra môi trường.

Ngoài vụ việc tại Chernobyl, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 133 UAV vào lãnh thổ nước này trong đêm, trong đó 73 UAV bị bắn hạ. Những đợt tấn công này phù hợp với cường độ trung bình gần đây của các cuộc không kích bằng UAV.