Ông Medvedev đồng tình 200% với ông Donald Trump, chế giễu Tổng thống Ukraine là 'gã hề phá sản'
Sau khi Tổng thống Donald Trump thẳng thắn chỉ trích ông Zelensky, đồng thời mong muốn Ukraine tổ chức bầu cử chọn lãnh đạo mới, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng đã lên tiếng.
New York Times nhận định, mối quan hệ bất hòa âm ỉ của Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky có dấu hiệu căng thẳng hơn sau khi ông Trump chế giễu người đồng cấp Ukraine hôm 19/2, qua bài đăng trên Truth Social. Trong đó, Tổng thống Mỹ gọi đối phương là “kẻ độc tài không thông qua bầu cử”.
Không chỉ vậy, ông Trump còn cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đã khiến Mỹ tiêu tốn 350 tỷ USD vào một cuộc chiến "không thể thắng". Đáp trả lại, ông Zelensky khẳng định ông Trump đã bị mắc kẹt trong "mạng lưới thông tin sai lệch từ Nga" và bác bỏ cáo buộc Ukraine "bắt đầu cuộc chiến".
Tranh cãi này bùng lên ngay sau cuộc đàm phán cấp cao Mỹ - Nga tại Saudi Arabia hôm 18-2, nơi Ukraine không được tham gia. Ông Trump sau đó tuyên bố Ukraine không có quyền lên tiếng vì “chính họ đã châm ngòi xung đột”.
Đáng chú ý, Điện Kremlin lập tức hưởng ứng, tiếp tục tuyên bố nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết và ông ta không còn là lãnh đạo hợp pháp. Mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng lên tiếng, gọi ông Zelensky là "gã hề phá sản", đồng thời cảnh báo nếu không sớm rời đi, ông ta sẽ “không còn đất nước nào để lãnh đạo”.
“Là một kẻ độc tài không thông qua bầu cử, ông Zelensky tốt hơn nên rời đi nhanh chóng, nếu không ông ta sẽ chẳng còn đất nước nào nữa. Nếu các bạn nói với tôi cách ba tháng rằng đây là lời của tổng thống Mỹ, tôi sẽ cười lớn. (Còn giờ) Donald Trump đúng 200%”, ông Dmitry Medvedev bình luận trên X ngày 20/2.
Những phát ngôn của ông Trump có thể khiến lập trường của Mỹ đối với Ukraine thay đổi mạnh mẽ, đẩy chính quyền Zelensky vào thế khó. Trên thực tế, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Ukraine đáng ra đã kết thúc vào năm 2024, nhưng vì thiết quân luật mà nước này áp dụng từ tháng 2/2022 mà cuộc bầu cử đã không thể diễn ra.